| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng Tín ngưỡng thờ vua Hùng thành di sản

Thứ Hai 21/03/2011 , 10:45 (GMT+7)

Chính quyền và nhân dân vùng đất Tổ đã và đang làm hết mình để lễ hội đền Hùng năm 2011 diễn ra trong an toàn, trật tự, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân.

Với nỗ lực đưa “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chính quyền và nhân dân vùng đất Tổ đã và đang làm hết mình để lễ hội đền Hùng năm 2011 diễn ra trong an toàn, trật tự, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân.

Sẵn sàng

Năm nay, cơ sở vật chất hạ tầng của Khu di tích Lịch sử Đền Hùng tiếp tục được đầu tư khang trang hơn với tổng số kinh phí đầu tư trên 400 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng, Phó trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội đền Hùng năm 2011, cho biết: Nhiều công trình tại nơi thờ phụng tổ tiên đã được trùng tu, xây dựng uy nghi, trang trọng, điển hình là đền Giếng và đền Hạ. Bên cạnh đó, hồ nước trước đền Lạc Long Quân; trục đường nối sân lễ hội với đường 32C; bãi đỗ xe lớn với sức chứa hàng nghìn xe ô tô; công trình cấp nước từ sông Lô vào các hồ xung quanh di tích nhằm tạo cảnh quan và phòng hộ cháy rừng… cũng đang được hoàn thiện.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, Lễ hội đền Hùng năm 2011 diễn ra từ ngày 7 - 12/4 (ngày 5 đến 10/3 âm lịch) do tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của các tỉnh: Tuyên Quang, Hoà Bình, Nam Ðịnh, Quảng Ngãi, Ðồng Tháp. Nghi lễ cúng tế và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức tại đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, đền Tổ Mẫu Âu Cơ và đền Thượng vào ngày mùng 5, 6 và 10/3 âm lịch.

Phần hội diễn ra trong 5 ngày, từ 8 đến 12- 4 (tức từ ngày 6 đến 10- 3 âm lịch) với các hoạt động như: Rước kiệu của các xã vùng ven khu di tích về đền Hùng; đánh trống đồng, múa sư tử, hát Xoan; triển lãm các hiện vật cung tiến đền Hùng với chủ đề “Tình cảm của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế với đền Hùng”…Ðặc biệt, vào 21h ngày 11/4 (9/3 âm lịch), màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp ở TP Việt Trì.

Đưa tín ngưỡng thờ Vua Hùng thành di sản

Hồ sơ đề cử “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được Sở VHTTDL Phú Thọ thực hiện. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ cho hay: “Đến nay, Ban Xây dựng hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" đã tổ chức 5 hội nghị với Ban Chỉ đạo, các chuyên gia của Hội đồng Di sản quốc gia và các nhà khoa học nhằm thông qua đề cương chi tiết của hồ sơ. Ban xây dựng hồ sơ cũng đã tiến hành 2 đợt kiểm kê di sản tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại hơn 200 di tích thuộc 106 xã trên địa bàn 12 huyện, thành, thị xã; thực hiện việc ghi hình, chụp ảnh để tư liệu hóa tư liệu sưu tầm; mua tư liệu ảnh, làm sách "Tuyển tập các công trình nghiên cứu về Hùng Vương"; điều tra thu thập tư liệu trong và ngoài nước về tín ngưỡng thờ Hùng Vương, đồng thời đã vận động hồ sơ lần 1 tại Kenya.

Từ việc kiểm kê di sản tín ngưỡng Hùng Vương, các chuyên gia nhận thấy: “Sự thiêng liêng và đức tin là hai yếu tố cơ bản của tín ngưỡng thờ Hùng Vương. Đến với di tích thờ Hùng Vương như đến bên bàn thờ tổ tiên trong gia đình với ý nghĩa nhà là nước, nước cũng là nhà và ước nguyện của mỗi người cũng là ước nguyện của dân tộc. Do đó, tín ngưỡng và lễ hội Đền Hùng vừa có sự tập trung, vừa có sức lan tỏa”.

GS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, khẳng định: "Vua Hùng đã trở thành một biểu tượng, mà biểu tượng thì còn cao hơn cả sự kiện, mang tính tâm linh thống nhất của quốc gia. Dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam rất may mắn có một biểu tượng như thế làm chỗ dựa niềm tin trong quá trình xây dựng quê hương, đất nước. Đây là giá trị độc đáo ẩn chứa trong lễ hội đền Hùng, không nước nào trên thế giới có được”.

Nếu tín ngưỡng thờ Vua Hùng được hoàn thiện hồ sơ và công nhận là Di sản Văn hóa của thế giới sẽ góp phần làm phong phú thêm nguồn di sản văn hóa dân tộc và cùng với việc thực hiện lễ giỗ Tổ hằng năm thể hiện sâu sắc thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm