| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng tờ báo vững về tư tưởng, mạnh về chuyên môn

Thứ Sáu 22/05/2015 , 09:16 (GMT+7)

Sáng 21/5, Đảng bộ Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Dự Đại hội có 17 đại biểu được bầu từ 7 Chi bộ đại diện cho 42 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN - PTNT dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội của Đảng bộ Báo NNVN đã đánh giá toàn diện, sâu sắc mặt mạnh, hạn chế và nêu bật bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới bằng các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Từ tháng 7/2012, Chi bộ báo được nâng cấp thành Đảng bộ Báo NNVN. Hiện nay, Đảng bộ có 7 Chi bộ trực thuộc và 42 đảng viên.

Được sự quan tâm của Đảng ủy và lãnh đạo Bộ NN - PTNT, sự giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương, những năm qua Đảng bộ báo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. 

Nội bộ cơ quan có truyền thống đoàn kết, đời sống vật chất, tinh thần người lao động ổn định, yên tâm công tác. Cán bộ, phóng viên có phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh; bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, luôn ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua công tác kiểm tra hàng năm cho thấy, nhiệm vụ chính trị, tư tưởng ở các Chi bộ được thực hiện tốt, nghiêm túc, đúng quy định, không có vi phạm. Đảng bộ báo nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Báo NNVN.

Đồng chí nhấn mạnh: Nhiều năm qua, tờ báo đã thực hiện đúng và nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, đóng góp to lớn trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều hành của Bộ cũng như các hoạt động liên quan đến sự nghiệp phát triển ngành NN - PTNT.

Là cơ quan ngôn luận của Bộ, tờ báo đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh diễn đàn xã hội vì sự phát triển nông nghiệp và nâng cao dân trí nông thôn. Năm 2014, Báo NNVN vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin - Truyền thông lựa chọn báo cáo tham luận tại Hội nghị Báo chí toàn quốc. Đặc biệt, được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

“Năm 2015, Báo NNVN kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Đảng ủy Bộ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động của báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết, chung sức xây dựng tờ báo ngày càng vững vàng về tư tưởng, mạnh về chuyên môn nhằm đáp ứng mong mỏi của bạn đọc trong môi trường báo chí cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay”, đồng chí Nguyễn Văn Trường nói.

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ NN - PTNT lần thứ II. Ngay sau Đại hội bế mạc, BCH Đảng bộ khóa I đã triệu tập Hội nghị lần thứ Nhất. Hội nghị tín nhiệm 100% bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Thường - Tổng Biên tập tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy báo.

* Cũng trong ngày hôm qua, Đảng bộ Trung tâm KNQG đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2010-2015, trong bối cảnh SXNN gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác khuyến nông có xu hướng giảm, các dự án khuyến nông phải điều chỉnh quy mô…, tuy nhiên, Đảng bộ Trung tâm KNQG đã nỗ lực bám sát các định hướng phát triển của ngành, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào thành tựu chung của toàn ngành nông nghiệp.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Bộ NN-PTNT lưu ý: Nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh việc phải bám sát các nội dung hoạt động theo Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, công tác khuyến nông cần tiếp tục đổi mới hơn nữa về nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, công tác sinh hoạt bồi dưỡng tư tưởng chính trị cần được chú trọng hơn nữa. Đặc biệt, cần để ý chấn chỉnh nâng cao đạo đức công vụ của đảng viên trong Trung tâm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.