| Hotline: 0983.970.780

Xây kè chậm, biển dọa nuốt nhà

Thứ Sáu 12/08/2016 , 09:20 (GMT+7)

“Tình trạng bờ biển xâm thực gây sạt lở tại Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đã cực kỳ nghiêm trọng. Nguy cơ không chỉ hàng chục ngôi nhà bị sóng biển đánh sập mà sự an toàn của tuyến đường sắt Bắc Nam gần đó cũng bị đe dọa”...

10-29-41_dsc_8319
Gần 4 năm nay, khoảng 60 hộ tại 2 tổ 4 - 5 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, liên tục phải sống trong tâm trạng bất an khi bờ biển ngày càng tiến sát nhà của họ

 

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng thông tin cho biết.

Như vậy là đã gần 4 năm nay, khoảng 60 hộ tại 2 tổ 4 - 5 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, liên tục phải sống trong tâm trạng bất an khi bờ biển ngày càng tiến sát nhà của họ. Với tốc độ xâm thực như mấy năm qua, sắp tới ít nhất 6 ngôi nhà sẽ bị sóng cuốn trôi.

Có mặt tại bờ biển này ngày đầu tháng 8, ghi nhận của chúng tôi, bờ biển đã tiến sát mép sân của 5 - 6 ngôi nhà. Đường dân sinh tại đây đã biến mất, để lại trên bãi cát ngổn ngang những tấm bê tông.

Từ trong nhà bước ra, gương mặt sạm đen đầy lo âu, ông Trương Văn Mừng, chủ nhân ngôi nhà sát biển cho biết, không rõ có trụ nổi đợt triều cường sắp tới. Mấy năm nay, cứ mỗi đợt bão tố bờ biển lấn sâu vào đất liền trên dưới 10m.

Cách đây cỡ 4 - 5 năm, hồi kho xăng dầu quân đội K83 sát cạnh chưa đổ đất lấn biển, bờ biển tít mãi ngoài kia, cách khu dân cư này hơn 100m. Hồi đó, từ đây ra mép nước có đường bê tông, rừng bạch đàn và phi lao. Phía ngoài là bãi cát rộng, nơi chiều chiều thanh niên địa phương vẫn đá bóng.

Chung quy tại Kho xăng dầu K 83 đổ đất lấn biển hơn 100m, xây kè đá chắc chắn làm dòng hải lưu thay đổi, dội thẳng vào bờ biển 2 tổ 4 - 5 Kim Liên, gây sạt lở nghiêm trọng. Hễ mưa gió nổi lên người dân ai nấy sơ tán khẩn cấp. Vừa qua, bà con làm bờ kè tạm bằng rọ đá, nhưng chẳng ăn thua.

Hiện giờ bà con đã hoảng sợ thật sự. Bờ biển chỉ cách nhà chừng 5 - 6m. Trong khi mỗi lần triều cường như thời gian qua, bờ biển lấn sâu chừng 10m. Từ 2 - 3 năm trước, nghe tin trên sẽ đầu tư dự án xây dựng tuyến kè ven biển này, song chờ mãi chẳng thấy triển khai. Không lẽ, đến khi hàng chục ngôi nhà, hàng nghìn m2 đất bị sóng biển cuốn trôi, người ta mới làm?

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Bùi Nguyễn Hồng Hải cho rằng, thiệt hại cho các công trình sát biển sẽ rất lớn, nếu như việc xây dựng kè bờ biển tại Kim Liên chậm triển khai.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm