| Hotline: 0983.970.780

Xe 16 chỗ lao vào thành cầu, 7 người thoát chết

Chủ Nhật 21/07/2013 , 09:56 (GMT+7)

Khi cố vượt 1 xe khác, tài xế điều khiển xe khách phát hiện xe ngược chiều nên thắng gấp, chiếc xe bị quay ngược rồi lật chỏng gọng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h45 ngày 20/7 tại khu vực cầu Đen thuộc km 23 + 441, QL 19 nằm trên địa bàn thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn (Bình Định) khiến 7 người trên xe suýt rơi xuống vực sâu.


Chiếc xe tự gây tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang BKS 81B-00215 do tài xế Phạm Văn Mởn (SN 1975, ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy hướng KBang (Gia Lai) đi thị trấn Tam Quan (Bình Định), đến địa điểm nói trên thì tự gây tai nạn.

Theo người dân địa phương, khi cố vượt 1 xe khác, tài xế điều khiển xe khách BKS 81B-00215 phát hiện xe ngược chiều nên thắng gấp, chiếc xe bị quay ngược rồi va đập mạnh vào rào chắn của cầu Đen lật chỏng gọng. Hậu quả làm 4 người bị thương nhẹ được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có tài xế Phạm Văn Mỡn.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TX An Nhơn đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do chiếc xe lật nghiêng giữa cầu nên giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất