| Hotline: 0983.970.780

Xe container lao vào nhà dân, sập 3 ngôi nhà ven đường

Chủ Nhật 23/03/2014 , 18:01 (GMT+7)

Chiếc xe bất ngờ mất lái húc bay dải phân cách trên đường rồi lao vào thẳng vào nhà dân. 9 người may mắn thoát chết trong đống đổ nát.

Một xe container đang lưu thông bất ngờ lao tổng thẳng và sập ba căn nhà ven đường, 9 người đã may mắn thoát chết trong đống đổ nát.

Vụ việc hy hữu này đã xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 23/3 trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua Khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo những người dân chứng kiến, vào khoảng thời gian trên, xe container mang biển khiểm soát 61C-053.73 kéo theo romoóc có biển kiểm soát 61R-1003 lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Sóng Thần về khu du lịch Suối Tiên (quận 9). Khi đến đoạn kho phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì bất ngờ mất lái húc bay dải phân cách trên đường rồi lao vào thẳng vào nhà dân.

Vụ tai nạn đã làm cho ba căn nhà 1026, 1028, 1030 là cửa hàng vật liệu xây dựng và cửa hàng làm tóc bị đổ sập.Vào thời điểm này, năm người trong của hàng cắt tóc và bốn người trong cửa hàng vật liệu xây dựng may mắn thoát chết bò ra ngoài trong đống đổ nát.

Một người may mắn thoát chết cho biết: "Lúc này tôi đang làm tóc cho khách thì nghe những tiếng động lớn vang lên rồi cửa tiệm của tôi đổ sập xuống. Năm người cửa hàng tôi đã may mắn thoát chết, nhưng hai người đã bị thương nhẹ".

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và chính quyền địa phương đã đến hiện trường lập biên bản và phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất