| Hotline: 0983.970.780

Xe đầu kéo tông chết người tại sân bay Nội Bài

Thứ Ba 19/09/2017 , 16:07 (GMT+7)

Xe đầu kéo hàng hóa đã tông vào một nữ nhân viên vệ sinh tại sân bay Nội Bài khiến chị này tử vong. Vụ tai nạn vừa xảy ra sáng nay (19/9) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Xe đầu kéo hàng hoá tại sân bay Nội Bài.

Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc - đã xác nhận thông tin trên với PV Dân trí.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng nay 19/9, tài xế lái xe dolly (xe kéo hàng hóa ở sân bay) di chuyển từ kho hàng hoá đi ra khu bay. Lúc này, chị Lê Thị Hà (47 tuổi, quê Thái Nguyên) đang làm nhiệm vụ vệ sinh thì bị xe dolly bất ngờ tông vào.

Vụ đâm va khá mạnh đã khiến chị Hà bị thương nặng. Ngay sau đó, chị Hà được đưa đi cấp cứu. Hiện trường được bảo vệ để bàn giao cơ quan chức năng xác minh theo quy định.

Do bị thương quá nặng nên chị Hà đã tử vong tại bệnh viện trong sáng cùng ngày.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, vụ tai nạn đã được cơ quan công an huyện Sóc Sơn vào cuộc ngay sau đó. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng theo ông Phương, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập tổ điều tra tai nạn để làm rõ vụ việc.

Về phía Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo đơn vị này thông tin: Vụ việc xảy ra tại ngã ba giữa đường công vụ R3 với đường công vụ R4 - Cảng HKQT Nội Bài.

Xe đầu kéo mang biển kiểm soát HAN3-12-2003 đã va chạm với chị Hà là nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên đường công vụ R3.

Lái xe Nguyễn Văn Hùng - nhân viên của Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) - điều khiển phương tiện kéo theo 3 rơ-moóc chở thùng hàng, do không quan sát nên gây tai nạn.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, kiểm tra tại thời điểm va chạm, chị Hà đang trong ca trực, mặc áo phản quang đúng quy định, làm việc tại khu vực được phân công.

Được biết, tài xế lái xe dolly sinh năm 1994, đã có 5 năm kinh nghiệm lái xe trong sân bay Nội Bài.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất