| Hotline: 0983.970.780

“Xe điên” lao giữa ngã tư đèn đỏ, 4 người tử nạn

Thứ Hai 13/12/2010 , 09:01 (GMT+7)

Một nam thanh niên thiệt mạng tại chỗ, 3 người khác thiệt mạng sau khi được đưa đi cấp cứu, 10 xe máy và 1 xe ba gác bị xe điên nghiền nát.

Đang chờ đèn đỏ, hàng trăm người dân hốt hoảng khi thấy một ô tô tải lao phăng phăng như chốn không người, một nam thanh niên thiệt mạng tại chỗ, 3 người khác thiệt mạng sau khi được đưa đi cấp cứu, 10 xe máy và 1 xe ba gác bị nghiền nát.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 12/12, tại Tây Lân – Quốc lộ 1A, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP.HCM. Nạn nhân bị tử vong là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên hàng trăm người đang dừng đèn đỏ, xe tải mang BKS 54T – 2304 của HTX ô tô vận tải Q.11 lao ầm ầm hướng ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến ngã đường Tây Lân – Quốc lộ 1A, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, “xe điên” lao thẳng vào dòng người.

Do chạy với tốc độ nhanh nên khi "ủi" vào đám đông, chiếc xe tải đã nghiền nát 10 xe máy, 1 xe ba gác. Một thanh niên không tránh kịp đã bị xe này cán ngang người, tử vong tại chỗ, 3 người khác phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“May mắn tôi ngoảnh mặt ra sau và phát hiện chiếc xe tải lao đến nếu không tôi với vợ con đã bỏ mạng tại đây rồi”, anh Nguyễn Văn Hoàng, ngụ Bình Tân vẫn con run cho biết.

Vụ tai nạn làm tuyến QL1A hướng miền Tây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Tính đến 21h00 cùng ngày, 3 người được đưa đi cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lên 4 người.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.