| Hotline: 0983.970.780

Xe giường nằm Đắk Nông - Nam Định chở 50 khách lao xuống vực, nhiều người thương vong

Thứ Ba 23/06/2015 , 18:15 (GMT+7)

Xe chở khoảng 50 hành khách, xuất phát - từ huyện Kơ Jút tỉnh Đắc Nông đi Hải Hậu- Nam Định. Thông tin ban đầu, có một hành khách tử vong và 38 người bị thương, trong đó có 5 ca bị thương nặng.

 

* 19h05, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo tại hiện trường cho biết: trước mắt sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, những người thương nặng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Ông Toàn cho biết thêm, hiện lực lượng cứu hộ đang điều thêm 1 máy cẩu 80 tấn để kéo xe khách lên.

 


 

* 18h20, lực lượng cứu hộ huy động 4 xe tải và 1 máy xúc để kéo xe khách lên. Nạn nhân bị tử vong tên Vũ Văn Nam (49 tuổi, ở thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) và tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi ở Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).

Hiện trời đã tối, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm xem còn nạn nhân nào bị mắc kẹt hay không.

 


 

* 17h50, ông Huỳnh Tấn Dũng, Giám đốc TTYT huyện Phước Sơn cho biết: Trung tâm tiếp nhận 41 người. Trong đó, 1 người đã tử vong. Có 2 trường hợp bị thương nặng phải chuyển lên tuyến trên, 1 người bị chấn thương sọ não, 1 người chấn thương bụng kín, 3 trường hợp gãy xương, còn lại bị xây xước. Bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi và điều trị.

 


Đèo Lò Xo quanh co, có những khúc cua gập tay áo nguy hiểm. Ảnh: Google Maps.


Khoảng 12h ngày 23/6 tại km 1409+100 thuộc địa phận xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam một xe khách giường nằm lao xuống vực khiến nhiều người thương vong.

Ghi nhận tại hiện trường của PV NNVN, chiếc xe giường nằm BKS: 48B- 00016 rơi xuống vực sâu khoảng 100m, các lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn và huyện Đắk Lay, Kon Tum vẫn đang tiếp tục cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Một số hành khách mắc kẹt trong xe gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, vực sâu…

Theo những hành khách thoát chết, xe giường nằm 48B- 00016, chở khoảng 50 hành khách, xuất phát - từ huyện Kơ Jút tỉnh Đắk Nông đi Hải Hậu- Nam Định khi đến km 1409 +100 khi đang xuống đèo Lò Xò, thuộc đia phận xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, xe mất thắng, tài xế đã cố gắng cho xe va vào ta luy dương, nhưng không thành. Sau đó xe lao sang ta luy âm và rơi xuống vực sâu khoảng 100m.   


Đèo Lò Xo được cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Sự việc xảy ra, lực lượng công an, quân sự cũng như các y bác sĩ của huyện Phước Sơn và huyện Đăk glie tỉnh Kon Tum đã có mặt tại hiện trường  khẩn trương cứu hộ, sơ cứu người bị nạn và đưa các nạn nhân về cứu chữa tại bệnh viện đa khoa Phước Sơn. Đến khoảng 15g, tại bệnh viện huyện Phước Sơn, gần 30 nạn nhân đang được cấp cứu.

Đến 17h chiều nay, các lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn và huyện Đắk Lay vẫn đang tiếp tục cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Còn công tác cứu hộ các nạn nhân còn mắt kẹt trong xe gặp nhiều khó khăn, bởi khu vực xảy ra tai nạn địa hình hiểm trở, vực sâu…

Thông tin ban đầu, có một hành khách tử vong và 38 người bị thương, trong đó có 5 ca bị thương nặng.

Một số hình ảnh NNVN ghi lại: các lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn và huyện Đắk Glie (Đắk Lay) vẫn đang tiếp tục cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Công tác cứu hộ các nạn nhân còn mắt kẹt trong xe gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, vực sâu…

                                                                                                      

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.