| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 22/06/2016 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 22/06/2016

Xe khách treo khẩu hiệu 'tính mạng con người là trên hết', chỉ nặng tính hình thức!?

Hành vi vi phạm bị xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đối với các xe khách tư nhân, từ 2 triệu đến 4 triệu đối với các xe khách của doanh nghiệp vận tải, nếu không treo khẩu hiệu “tính mạng con người là trên hết” trên xe...

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (thuộc Bộ GTVT) vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ “quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt”, vừa được Chính phủ ban hành ngày 26/5/2016.

Theo đó, có một hành vi vi phạm bị xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đối với các xe khách tư nhân, từ 2 triệu đến 4 triệu đối với các xe khách của doanh nghiệp vận tải, nếu không treo khẩu hiệu “tính mạng con người là trên hết” trên xe, bị các chủ xe và hiệp hội vận tải phàn nàn, coi rằng việc đó chỉ nặng tính hình thức, và hoàn toàn không cần thiết.

Trao đổi với báo chí về việc này, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên cho rằng có nhiều bất cập. Thứ nhất, việc có coi “tính mạng hành khách là trên hết” hay không là thuộc về lĩnh vực đạo đức của các lái xe, các chủ xe, chứ không phải là hành vi vi phạm luật lệ giao thông, vì trong luật lệ giao thông không quy định việc đó.

Thứ hai, nó rất nặng về hình thức. Để đối phó với quy định này, chỉ trong mấy phút, lái xe có thể làm hay mua được một tấm băng rôn như thế, để treo trên xe. Nhưng việc treo tấm băng rôn đó trên xe và việc bản thân họ có coi tính mạng của hành khách, thậm chí cả tính mạng của mình nữa, là trên hết, hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Ngay từ hội thảo đầu tiên lấy ý kiến về dự thảo nghị định này, tôi đã phản đối quy định đó rồi” - ông Liên cho biết.

Những chia sẻ trên của vị Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội là rất có lý. Tuy toàn bộ Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, có mục đích cao nhất là nhằm bắt buộc mọi người thượng tôn pháp luật, là đảm bảo an toàn giao thông, là coi tính mạng của mỗi người trong xã hội, trong đó có cả tính mạng của lái xe, là trên hết, nhưng không có một điều luật cụ thể nào quy định về điều đó.

Thứ hai, nhìn lại các vụ TNGT do xe khách gây ra, khiến hàng trăm hàng ngàn người chết và bị thương, thì thấy phần lớn nguyên nhân do lái xe chạy ẩu, vượt ẩu để giành khách, vớt khách, dẫn đến không làm chủ được tốc độ, va quệt vào xe chạy cùng chiều hoặc “đấu đầu” với xe chạy ngược chiều.

Mật độ xe, trong đó có xe chở khách, tham gia giao thông trên các tuyến đường, càng ngày càng đông, dẫn đến tình trạng tranh khách, giành khách, vớt khách càng ngày càng khốc liệt.

Trước tình hình đó, thì căng một cái băng rôn trên xe trở thành một việc làm hoàn toàn hình thức. Thay vào đó, hãy tăng cường giáo dục việc thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho các lái xe. Và bắt buộc các xe phải lắp camera hành trình, để giám sát tốc độ, chẳng hạn.

Từ camera đó, khi kiểm tra, sẽ biết được xe nào giành đường, vượt ẩu, lúc đó hãy phạt thật nặng những hành vi trên, thì mới mong giảm thiểu được TNGT do xe khách gây ra.

Bình luận mới nhất