| Hotline: 0983.970.780

Xe lửa đâm container, đầu máy văng khỏi đường ray

Thứ Sáu 19/09/2014 , 08:13 (GMT+7)

Vụ tai nạn làm hai lái tàu bị thương, rất may toàn bộ 315 hành khách trên tàu không ai bị thương.

Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 19/9, tại Km 90 + 600 thuộc địa phận xóm 9, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến đầu máy xe lửa bị văng ra khỏi đường ray.

Vụ tai nạn làm hai lái tàu bị thương, rất may toàn bộ 315 hành khách trên tàu không ai bị thương.

Vào thời điểm trên, 1 xe container biển kiểm soát 15C-03724 do tài xế Chu Văn Thắng sinh năm 1973 quê Hải Phòng điều khiển (trên xe chở 25 tấn gạo lưu thông trên quốc lộ 10 rẽ vào xã Tân Thành) qua đường sắt, bất ngờ tàu khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội số hiệu D19E - 924 lao tới đâm trực diện vào xe container.

Hậu quả, đầu máy xe lửa lao ra khỏi đường sắt, chắn ngang đường sắt và 1/2 đường quốc lộ 10. Một toa hành lý và một toa hành khách bị nghiêng.


Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, phân luồng giao thông. (Ảnh: Nguyễn Trường/Vietnam+)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng công an tỉnh Nam Định và các ngành chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, phân luồng giao thông bảo vệ an toàn cho khách và điều 10 ô tô khách đến đưa các hành khách trên tàu gặp nạn tiếp tục đi Hà Nội.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất