| Hotline: 0983.970.780

Xe máy đâm nhau, 1 người tử vong

Chủ Nhật 14/09/2014 , 20:20 (GMT+7)

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách Hoàng Long mang BKS 79D – 5674 cũng có liên quan nên đã bị tạm giữ để điều tra.

Vào lúc 16 giờ, ngày 14/9, trên QL 1A đoạn đi qua khối phố Phương Hòa Tây, phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Vào thời điểm nói trên, anh Lư Quốc Thành (SN 1987, trú tại thôn Vạn Lăng, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển xe máy mang BKS 92L1 - 10005 va chạm với xe máy mang BKS 92KC - 9777 do ông Trần Lương (SN 1961, trú tại khối phố Phương Hòa Tây) điều khiển đi ngược chiều.

Hậu quả khiến anh Thành tử vong tại chỗ, ông Lương bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT, CA tỉnh Quảng Nam và CA TP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách Hoàng Long mang BKS 79D – 5674 do tài xế Nguyễn Ngọc Minh (SN 1971, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chạy theo hướng Nam - Bắc có liên quan đến vụ tai nạn nên CSGT, CA tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ chiếc xe này để điều tra.


Chiếc xe khách Hoàng Long bị CSGT tạm giữ

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.