| Hotline: 0983.970.780

Xe máy lại bốc cháy

Thứ Tư 08/02/2012 , 08:56 (GMT+7)

Lúc 9 giờ, ngày 7/2, anh Hồ Văn Dũng, ở vùng 6, xã An Lĩnh (huyện Tuy An, Phú Yên) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78B1-00066 chở cha là ông Hồ Ngọc Văn đi vào TP Tuy Hòa mua sắm đồ. Khi đến chân đèo Quán Cau (Km 1311+200) thuộc địa phận xã An Hiệp anh dừng xe đi vệ sinh thì xe bốc cháy.

Lúc 9 giờ, ngày 7/2, anh Hồ Văn Dũng, ở vùng 6, xã An Lĩnh (huyện Tuy An, Phú Yên) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78B1-00066 chở cha là ông Hồ Ngọc Văn đi vào TP Tuy Hòa mua sắm đồ. Khi đến chân đèo Quán Cau (Km 1311+200) thuộc địa phận xã An Hiệp anh dừng xe đi vệ sinh thì xe bốc cháy.

Anh Dũng dùng cành lá cây dập lửa nhưng lửa vẫn bốc cháy dữ dội, nhiều người trong xóm thấy vậy lấy mềm nhúng nước phủ lên dập tắt ngọn lửa. Tại hiện trường phần đầu xe cháy nham nhở, có nơi chỉ còn khung sắt.

Anh Dũng cho biết, chiếc xe hiệu SiNo (Trung Quốc) anh mua lại một người trong xóm cách đây 2 năm. Trước khi đi vào Tuy Hòa anh ghé đổ xăng tại cây xăng ở thị trấn Chí Thạnh (Tuy An) chạy được khoảng 10 cây số thì bốc cháy. Công an huyện Tuy An đã lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy xe gắn máy này. Đây là vụ cháy xe gắn máy thứ 2 tại Phú Yên.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất