| Hotline: 0983.970.780

"Xe tải đâm đập thủy điện Đak Mek 3 vỡ vụn"

Thứ Ba 27/11/2012 , 09:10 (GMT+7)

Đập bê tông dài 60 m, cao khoảng 20 m của thủy điện Đak Mek 3 bị đổ sập, hàng trăm khối đá, bê tông rơi xuống suối Đak Mek. Chủ đầu tư cho rằng xe tải đã "đâm sập đập thuỷ điện".

Đập bê tông dài 60 m, cao khoảng 20 m của thủy điện Đak Mek 3 bị đổ sập, hàng trăm khối đá, bê tông rơi xuống suối Đak Mek. Chủ đầu tư cho rằng xe tải đã "đâm sập đập thuỷ điện".


Đoạn đập dài 60 m, cao 20 m đã "bị xe tải đâm sập"

Ngày 26/11, Giám đốc Công ty Thủy điện Hồng Phát Đak Mek Lê Bá Thanh (chủ đầu tư công trình đập thủy điện Đak Mek 3, xã Đak Choong, Đak Glei, Kon Tum) cho biết, công trình này khởi công tháng 3/2009, dự kiến phát điện đầu năm 2013. Tổng công suất là 7,5 MW, vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Công trình do công ty Cổ phần thiết kế Nam Việt (trụ sở tại TP HCM) thiết kế, Công ty thi công cơ giới Hồng Phát được chỉ định thi công. Công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, vẫn chưa tích nước đập tràn.

Khoảng 17h ngày 22/11, 60 m đập bê tông cao khoảng 20 m của đập Đak Mek 3 bất ngờ đổ sập, hơn 700 m3 đá, bê tông rơi xuống suối Đak Mek. Sự cố làm công nhân Nguyễn Viết Hùng (28 tuổi, ngụ Quảng Nam) đang lái xe thi công bị bê tông đè thiệt mạng. Hôm sau, thi thể anh này mới được tìm thấy cách hiện trường hàng chục mét trong tình trạng bầm dập khắp người.

Theo ông Thanh, nguyên nhân của sự cố là do tường thượng lưu thủy điện bị khối lượng đất, đá lèn vào quá nhanh để đắp đập làm cho tường này phải chịu một lực nén ngang lớn. Cùng lúc đó bị xe tải chở đá lên công trình đắp đập va vào thành tường này, làm đập bị gẫy vỡ dây chuyền. "Chúng tôi khẳng định đây chỉ là tai nạn lao động. Công ty thủy điện Hồng Phát Đak Mek đã đền bù cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng và đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng", ông Thanh nói.


Những khối bê tông trơ lõi sắt “ốm nhom”

Tại hiện trường, khoảng 60 m thân đập bị sạt, hàng trăm khối bê tông với khung sắt nằm ngổn ngang dưới dòng suối. Thân đập dày hơn 1,5 m trông có vẻ chắc chắc nhưng đã bị nứt toác, bên trong ruột khối bê tông này thò ra phần xương là khung sắt "ốm nhom". Tại một vị trí khác của đập, phần lõi của khối bê tông cũng chỉ là mấy thanh sắt nhỏ.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Sum - Chánh văn phòng UBND huyện Đak Glei cho biết, đến sáng nay mới được biết đập thuỷ điện Đak Mek 3 bị vỡ. Lãnh đạo huyện đã cử cơ quan chức năng vào hiện trường để kiểm tra, tìm hiểu vụ việc. "Theo chúng tôi được biết, công trình đang trong giai đoạn thi công, chưa tích nước nên hậu quả xảy ra không nghiêm trọng", ông Sum nói.

Ngày 27/11, Sở Công thương và Sở Xây dựng tỉnh sẽ đi thực tế hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm