| Hotline: 0983.970.780

Xe tải đâm xe cưới, 7 người thương vong

Thứ Hai 24/02/2014 , 09:59 (GMT+7)

Chiều 23/2, trên Quốc lộ 39A đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, một xe tải chở cát đi lấn đường đã đâm vào xe khách đám cưới, gây nên cái chết thương tâm cho 2 người.

Chiều 23/2, trên Quốc lộ 39A đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, một xe tải chở cát đi lấn đường đã đâm vào xe khách đám cưới, gây nên cái chết thương tâm cho 2 người và làm bị thương 5 người, trong đó có hai trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 23/2 tại Km20+700, qua địa phận thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên).

Xe tải chở cát biển kiểm soát 89C-027.48 do Phạm Trung Kiên, sinh năm 1979 ở xã Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển đi hướng Phố Nối - thành phố Hưng Yên đã đâm vào xe khách biển kiểm soát 36B-004.26 do anh Trần Văn Đăng ở Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) điều khiển chiều ngược lại. Trên xe khách chở 16 người.

Do bị xe tải đâm mạnh, xe khách bị hất xuống mương nước bên mép đường. Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ gồm anh Trần Văn Chiến, 22 tuổi ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) và anh Lê Văn Phú, 31 tuổi ở Giai Phạm (Yên Mỹ - Hưng Yên).

Xe trên chở khách dự đám cưới trên đường đưa dâu về nhà trai ở xã Giai Phạm, đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.