| Hotline: 0983.970.780

Xe tải kéo lê xe đạp hơn 10 m, 1 phụ nữ bị cán qua người tử vong

Thứ Bảy 03/02/2018 , 10:48 (GMT+7)

 Người phụ nữ bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, xe tải kéo lê xe đạp khoảng 10m thì mới dừng hẳn

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 6 giờ sáng ngày 3/02/2018, trên tuyến Quốc lộ 80, thuộc địa bàn khóm Hòa An- phường 2- Tp. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đạp làm 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào khoảng thời gian trên, xe ô tô tải mang biển số kiểm soát 51D-111.34 chưa rõ danh tính tài xế chạy hướng từ Tp. Vĩnh Long về Tp.Sa Đéc khi đến đoạn trước chùa Phước Lâm thuộc địa bàn khóm Hòa An- phường 2- Tp. Sa Đéc thì va chạm với xe đạp do một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đang chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, người phụ nữ bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, xe tải kéo lê xe đạp khoảng 10m thì mới dừng hẳn.

Xe tải gây tai nạn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.