| Hotline: 0983.970.780

"Xe tăng" xứ Thanh

Thứ Năm 29/01/2015 , 21:23 (GMT+7)

Sau tấm HCĐ mùa năm ngoái, Thanh Hóa ở V-League 2015 ngổ ngáo hơn hẳn, với cách chơi rất giống “cỗ xe tăng” Đức của họ.

Gọi lối đá của Thanh Hóa giống ĐT Đức là bởi càng về cuối trận, quân của ông Bảo càng sung. Hết vây ráp đối thủ ngay phần sân đối phương, lại chạy chỗ, ban bật, rồi chọc sâu chạy dài như “xe tăng” xịn, đội bóng xứ Thanh không ít lần khiến người xem bổ ngửa.

Cứ nhìn trận đấu vừa rồi với Hà Nội T&T là hiểu, chất Đức của đội bóng bầu Đệ lớn đến như nào. Các vị khách mở tỷ số, trước khi chơi co cụm hòng mang 3 điểm về Thủ đô. Nhưng Quốc Phương và Văn Tân liên tiếp khai hỏa trong 15 phút cuối khiến thầy trò Phan Thanh Hùng vỡ mộng.

Đấy không phải lần đầu tiên đội bóng xứ Thanh ngược dòng mùa này. Kịch bản tương tự đã diễn ra hai lần, trước SHB Đà Nẵng vòng đầu và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng ba. Thanh Hóa đều sắm vai kẻ rượt đuổi, làm con mồi say đòn, rồi tung nhát kiếm quyết định vào phút cuối.

Coi Thanh Hóa “dễ dãi” cũng được nhưng gọi họ bản lĩnh cũng chẳng có gì không đúng. Cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng Bắc Trung Bộ vẫn là CLB duy nhất ở V-League 2015 chỉ ghi bàn trong hiệp hai.

Thêm một chi tiết đáng chú ý, thầy trò Vũ Quang Bảo ghi tới 6/7 bàn thắng trong nửa cuối hiệp 2. Họ đặc biệt nguy hiểm từ phút 60, khi đối phương thấm mệt và không còn đủ sức đeo bám, lúc ấy Thanh Hóa mới ra đòn.

Miếng đánh độc đáo này càng có đất dụng võ trên sân Vinh cuối tuần này, khi mà SLNA rất hay mơ ngủ trong 45 phút cuối trận. Không nói đâu xa ngay vòng đấu trước, tướng trẻ Ngô Quang Trường gần như bất động trên băng ghế chỉ đạo khi nhìn học trò đánh rơi ba điểm chỉ trong vòng có hai phút.

Cái dớp toàn thua trên sân nhà từ đầu mùa của SLNA sẽ là động lực không nhỏ cho “xe tăng” xứ Thanh tiếp tục chơi kiểu “thả gà ra đuổi”. Đội bóng xứ Nghệ chẳng sợ gì, họ chỉ thiếu cái bản lĩnh như đối thủ mà thôi.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm