| Hotline: 0983.970.780

Xe thương binh đi ngược chiều gây tai nạn nghiêm trọng

Thứ Ba 26/01/2010 , 17:24 (GMT+7)

Chỉ vì tránh xe thương binh đi ngược chiều, một người điều khiển xe máy đã gặp tai nạn và bất tỉnh tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe ba bánh vẫn còn nằm "nghênh ngang" giữa quốc lộ 5.
Chỉ vì tránh xe thương binh đi ngược chiều, một người điều khiển xe máy đã gặp tai nạn và bất tỉnh tại chỗ. Cả hai phương tiện đều hư hỏng hoàn toàn.

Sự việc trên xảy ra vào hồi 14 giờ 20 phút chiều nay, 26/1 trên Quốc lộ 5 đoạn giao cắt với ngã tư Châu Quỳ - Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên  quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng "bỗng" xuất hiện một xe thương binh ba bánh chở khung nhôm di chuyển ngược chiều. Mặc dù đã đi sai quy định, lái xe còn tiếp tục cho xe “đánh võng” ra phần đường dành riêng cho ô tô và xe máy ở tốc độ cao.

Đến ngã tư giao cắt với thị trấn Châu Quỳ - Cổ Bi, chiếc xe đã va chạm mạnh với một xe máy Dream đi đúng chiều. Tai nạn đã khiến cho cả hai lái xe cùng bất tỉnh.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, chiếc xe thương binh không mang biển số. Toàn bộ số khung nhôm được chủ phương tiện “nhồi” kín khoang sau, thậm chí còn đua dài ra phía trước. Va chạm mạnh, cộng với sức nặng của hàng hóa khiến chiếc xe “bênh” hẳn về phía sau, đầu xe bẹp dúm.

Chiếc xe Dream đi đúng chiều cũng hư hỏng hoàn toàn. Đầu xe vỡ nát chỉ còn trơ khung máy. Phần đuôi do chấn động mạnh nên cũng bay mất, mang theo cả biển số xe. Lực đâm từ số khung nhôm nhô ra từ phía xe ba bánh đã "thổi" toàn bộ yếm phía trước xe máy văng xa tới cả chục mét.

Do xảy ra tại ngã tư đông người, sự cố đã khiến cho quốc lộ 5 lâm vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài trong vòng hơn nửa giờ đồng hồ.

Hiện, danh tính hai tài xế cũng như nguyên nhân của vụ tai nạn trên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.