| Hotline: 0983.970.780

Xin chủ trương công bố dịch sâu đục thân mía

Thứ Hai 29/09/2014 , 09:14 (GMT+7)

Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa, ngày 26/9, Sở NN-PTNT Tây Ninh đã có tờ trình gửi UBND tỉnh "Xin chủ trương xem xét công bố dịch".

Như NNVN thông tin, trước tình hình sâu đục thân 4 vạch đang gây hại cây mía trên diện rộng ở tỉnh Tây Ninh, ngày 15/9, Cục BVTV có công văn yêu cầu ngành NN địa phương khẩn trương chỉ đạo phòng trừ và cho rằng đây là đối tượng gây hại mới, lần đầu tiên xuất hiện tại VN nên "Cần thiết phải công bố dịch nhằm tạo cơ sở áp dụng các chính sách hỗ trợ và các giải pháp có tính bắt buộc để ngăn ngừa sự lây lan và phát triển của loài dịch hại mới này".

Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa, ngày 26/9, Sở NN-PTNT Tây Ninh đã có tờ trình gửi UBND tỉnh "Xin chủ trương xem xét công bố dịch".

Theo đó, diện tích mía bị nhiễm sâu đục thân từ nhẹ đến nặng là 5.000 ha (tính tròn), chiếm khoảng 24% diện tích SX mía toàn tỉnh. Trong đó nhiễm nhẹ 4.000 ha, nhiễm nặng 424 ha, nhiễm rất nặng là 32 ha.

Từ đó, Sở NN-PTNT nhận định: thứ nhất, sâu đục thân hại mía chủ yếu đang ở giai đoạn hình thành nhộng, khả năng khoảng từ 20-25 ngày tiếp theo lứa sâu non mới được hình thành. Trong khi đó, diện tích mía phần lớn hiện nay đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch nên khả năng gây hại của đối tượng không cao;

Thứ hai, việc tiêu hủy mía bị nhiễm bằng cách đốt hoặc ngâm nước rất khó thực hiện do phần lớn mía sắp thu hoạch, sinh khối lớn. Mặt khác, sâu gây hại chủ yếu ở phần non cây mía nên rất khó thuyết phục người dân áp dụng biện pháp tiêu hủy;

Thứ ba, nếu thực hiện công bố dịch thì việc vận chuyển mía của hai Cty mía đường gồm Thành Thành Công và Nhà máy đường Biên Hòa-Tây Ninh đang có vùng nguyên liệu tại Campuchia sẽ rất khó khăn do không thể vận chuyển mía từ vùng có nhiễm sâu đục thân từ Campuchia về VN chế biến được.

Xem thêm
Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất