| Hotline: 0983.970.780

Xin đừng là 'thánh phán'

Thứ Năm 28/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Kể từ sau khi rời B.Bình Dương, hôm 27/5, ông Lê Thụy Hải mới lại lên tiếng phản biện về lối chơi của tuyển Việt Nam trận gặp Thái Lan và về HLV Miura.

Miura không phải là “thánh”

Vẫn là những lời thẳng tưng đúng chất “Hải lơ”, cựu thuyền trưởng đội bóng đất Thủ nói: “Miura là HLV đáng quý trọng ở tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, sự nhiệt tình. Nhưng ông không phải là người đủ khả năng thay đổi nền bóng đá Việt Nam theo hướng tích cực như người ta đã ca tụng. Xin đừng xem ông như vị thánh!”.

Ông Hải khẳng định, không phải vô cớ người hâm mộ và truyền thông nước nhà nói về một đội tuyển Việt Nam xấu xí trên sân Rajamangala tối 24/5. Theo ông thầy người Hà Đông (Hà Nội) thì cái xấu đó là một lẽ đương nhiên khi đội yếu gặp đội mạnh.

Nhưng ông nhấn mạnh rằng, bóng đá là trò chơi, phải xác định như thế, và phải để cầu thủ ra sân chơi bóng chứ không phải bằng bộ mặt căng thẳng và thái độ nhăm nhăm đá người ta như một kẻ thù.

“Một đội yếu gặp một đội mạnh, sử dụng lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh là lẽ đương nhiên. Nhưng khi đối phương có bóng ta phải phòng ngự như thế nào? Khi ta có bóng phải chơi như thế nào cho hợp lý?

Không phải họ có bóng ta cũng phá, ta có bóng cũng phá, thế thì làm gì còn có lối chơi, cách chơi nữa”, ông Hải phân tích.

Từ những nhận định ấy, ông “Hải lơ” một lần nữa quả quyết: “Theo dõi ông Miura từ ngày ông đến Việt Nam, nhiều người khen ông ấy, tôi nói thì nhiều người phản ứng.

Nhưng ông ấy đã có thành tích gì đâu, ông ấy đã làm được gì cho bóng đá Việt Nam, tôi thấy chưa có gì cả, vì thế chúng ta không nên ca ngợi quá mức.

Tôi xin khẳng định lại, ông Miura không phải là một HLV giỏi ở Nhật. Còn chúng ta cần một HLV giỏi đến để dạy mình, bây giờ mình chưa học được, nhưng mai mốt mọi thứ ngấm dần vào, chứ không phải mình đi mời một ông HLV không đúng cấp, để rồi trình độ của mình chỉ đạt đến cấp ấy thôi”.

Lê Thụy Hải bị “lơ”

Từ Singapore, thuyền trưởng người Nhật trả lời truyền thông Việt Nam bằng giọng cứng rắn, rằng ông không quan tâm chuyên gia, dư luận nói gì, phân tích gì về lối chơi của tuyển Việt Nam, cách huấn luyện của ông.

“Thú thực, kể từ khi sang Việt Nam làm việc, tôi không để ý đến các chuyên gia bóng đá hay các nhà báo nhận xét thế nào về cách làm việc của tôi cũng như việc xây dựng lối chơi cho các đội tuyển.

Tôi là HLV chuyên nghiệp và mỗi HLV chuyên nghiệp có kế hoạch, định hướng khác nhau trong việc tạo dựng lối chơi ở đội bóng mình dẫn dắt.

Các chuyên gia họ có nói gì đi chăng nữa thì tôi không lung lay ý tưởng xây dựng lối chơi của mình. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái Lan là điều đáng tiếc và thực tế, chúng ta đã suýt có điểm tại Bangkok”, ông Miura khẳng định.

Ngoài đời, ông “Hải lơ” và ông Miura chưa một lần đấu khẩu trực tiếp. Ông Miura cũng khẳng định, ông không biết tiếng Việt, không đọc báo tiếng Việt nên không bị những nhận định bên ngoài ảnh hướng tới mình.

Nghĩa là ở góc độ nào đó, Miura gần như phớt lờ những lời của ông “Hải lơ”, và ở góc độ nào đó, lời ông “Hải lơ” như nước đổ lá khoai.

Văn mình vợ người, làm thầy ai cũng có cái lý lẽ của riêng mình, cá tính của riêng mình và hết mực bảo vệ, thậm chỉ bảo thủ với những quan điểm của mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa, người hâm mộ bóng đá nước nhà không chờ đợi sự xuất hiện của những “thánh” chỉ biết ngồi mà phán, gọi là “thánh phán”!

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất