Theo báo cáo, XK thông qua sản xuất ở nước ngoài chiếm 17,4% thị phần XK chung của Hàn Quốc như trong năm 2012, nhưng năm 2014 vừa qua đã giảm tiếp xuống còn khoảng 15%.
Năm 2012, XK thương mại chế biến tăng tới 94,6 tỷ USD, nhưng năm 2014 giảm còn 82 tỷ USD.
Để khắc phục tình trạng suy giảm XK, mới đây Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã thực hiện nhiều nỗ lực hỗ trợ, cắt giảm lãi suất và kế hoạch kích thích tài khóa được đưa ra đầu tháng 7.
Đặc biệt là tung ra gói hộ trợ 16,2 nghìn tỷ won dưới dạng tín dụng lãi suất thấp, hoặc các chính sách bảo hiểm đối với các nhà XK nội địa trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2016.
Gói hỗ trợ không chỉ mang tính chất trợ giúp tài chính ngắn hạn, mà còn định hướng cho các DN Hàn Quốc chuyển sang XK các mặt hàng có hàm lượng giá trị gia tăng cao, hoặc các sản phẩm hoàn chỉnh nhắm đến thị trường Trung Quốc.