| Hotline: 0983.970.780

Xô xát sau bạo động bóng đá, gần 400 người bị thương

Thứ Sáu 03/02/2012 , 09:42 (GMT+7)

Gần 400 người đã bị thương trong các cuộc xô xát bên ngoài Bộ Nội vụ Ai Cập giữa cảnh sát và những người biểu tình vốn giận dữ bởi cái chết của 74 người sau một trận bóng đá.

Hàng nghìn người đã tuần hành tới trụ sở Bộ Nội vụ, nơi cảnh sát bắn hơi cay để buộc họ phải lùi bước. Trước đó, Thủ tướng Ai Cập đã thông báo sa thải một số quan chức cấp cao. Lễ tang dành cho một số nạn trong vụ bạo động bóng đá đã diễn ra tại thành phố Port Said.

Vụ bạo động hôm thứ 4 diễn ra khi các cổ động viên tràn vào sân sau một trận bóng giữa hai đội al-Ahly, câu lạc bộ hàng đầu ở Cairo, và đội al-Masry của thành phố Port Said.

Cảnh sát chống bạo động và người biểu tình đối đầu tại Cairo ngày 2/2

Trong suốt ngày hôm qua, những người ủng hộ của đội al-Ahly đã tụ tập bên ngoài sân vận động của câu lạc bộ ở Cairo. Một loạt các cuộc tuần hành phản đối đã tiến về phía quảng trường Tahrir và sau đó tiến tới Bộ Nội vụ.

Một số người hô các khẩu hiệu chống lại các giới chức quân đội cầm quyền vì cho rằng chính phủ quân sự đã không giữ được an ninh, trong khi những người khác ném đá. Cảnh sát đã bắn hơi cay để ngăn hàng nghìn người biểu tình tiến gần tới Bộ Nội vụ, vốn được bảo vệ bằng các hàng rào chướng ngại vật bằng bê tông.

Hãng thông tấn Mena trích lời một quan chức Bộ Y tế cho hay 388 người biểu tình đã bị thương trong các vụ xô xát. Các xe mô tô đã đưa những người bị thương ra khỏi hiện trường do xe cứu thương không vào được.

Những người ủng hộ đội al-Ahly, được biết tới là những người cực đoan, từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc biểu tình đường phố hồi năm ngoái vốn lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Những người cực đoan tin rằng họ bị tấn công vì ủng hộ cuộc cách mạng hồi năm ngoái. Họ cáo buộc quân đội, cảnh sát cố tình cho phép các fan của đội al-Masry tấn công họ.

Sau vụ bạo động, quốc hội Ai Cập và các tổ chức nhân quyền đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ việc. Người đứng đầu ngành an ninh và cảnh sát tại Port Said đã bị đình chỉ công tác.

Theo DT

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm