| Hotline: 0983.970.780

"Xoài ba mùa" hụt mùa tết giá cao

Thứ Năm 30/01/2014 , 16:53 (GMT+7)

Giá xoài đang tăng cao vút, nhưng do thất mùa xoài nghịch vụ, các nhà vườn tiếc nuối vì không có xoài để bán.

Nếu như những ngày giáp tết nguyên đán năm trước giá xoài tại Định Quán (Đồng Nai) tuột dốc thì tết năm nay giá các mặt hàng xoài, nhất là “xoài ba mùa” đang tăng cao vút. Tuy nhiên, do thất mùa xoài nghịch vụ, các nhà vườn tiếc nuối vì không có xoài để bán…


Nhà vườn trồng xoài Định Quán thu hoạch xoài nghịch vụ bán tết

Những ngày cận tết Giáp Ngọ này, nhiều nhà vườn ở huyện Định Quán đang dọn vườn để ăn tết sớm vì hết xoài bán. Khác với mùa xoài cùng kỳ năm trước giá xuống thấp, “xoài ba mùa” chỉ vài ngàn đồng/kg, thậm chí thương lái không mua, nhà vườn để chín rụng đầy gốc, thì tết năm nay giá xoài tăng cao, thương lái đổ về thu mua xoài đưa đi các tỉnh phía Bắc và xuất sang thị trường Trung Quốc phục vụ Tết Nguyên đán. Tuy giá xoài tăng nhưng do thất mùa nên nguồn hàng rất hạn chế, chỉ có số ít nhà vườn có xoài thu hoạch trong dịp này.

Gia đình chị Vũ Thị Trâm, ấp 1 xã La Ngà có 2,5 ha xoài, hàng năm đều xử lý nghịch vụ để cung cấp cho thị trường tết. Năm nay cũng vậy, trong không khí tất bật của những ngày cuối năm này, gia đình chị đang tranh thủ thu hoạch xoài để kịp bán trong dịp tết Giáp Ngọ. Ở thời điểm này, giá các mặt hàng xoài đều tăng cao so với tết năm trước, nhất là xoài Đài Loan.

Chị Trâm tiếc rẻ nói: “Tết năm trước có xoài thì không bán được, năm nay nhiều người hỏi mua, giá cũng tăng hơn thì mình lại chẳng có xoài để bán. Xoài Thái, hay xoài ba mùa đều đậu rất kém, chỉ có Đài Loan là năng suất ổn định hơn, nhưng đến giờ này cũng chẳng còn xoài bán…!” Theo chị Trâm, bình thường gia đình chị bán hết vườn xoài sẽ thu được khoảng 500 triệu, nhưng năm nay mới được trên 100 triệu, thương lái đến tận vườn hỏi mua cũng chẳng còn. Mặc dù chỉ là trong số ít hộ có xoài bán tết, nhưng do năng suất sụt giảm mạnh, nên gia đình chị Trâm cũng chỉ mới thu được tạm đủ vốn đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… mà vườn xoài chỉ còn thưa thớt trái.


Không đủ xoài bán tết

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Mai (ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) có trang trại xoài rộng trên 20 ha và có thâm niên nhiều năm trong nghề trồng xoài cũng ngao ngán: “Vườn của tôi được nhiều người đánh giá là xử lý đạt, nhưng dịp tết năm nay năng suất chỉ đạt bằng một nửa so với năm ngoái nên dù giá xoài tết giá cao nhưng ngay vào đầu mùa tết đã bán hết veo!”. Theo bà Mai, do thất mùa, sản lượng xoài giảm mạnh khiến giá xoài năm nay cao hơn năm trước từ 3.000-4.000 đ/kg. Còn ông Nguyễn Văn Đảm (ấp 2B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) cho biết: “Hơn 2 ha xoài của gia đình tôi xử lý cho trái bán vào dịp Noel và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tuy năng suất có giảm nhưng bù lại đầu ra rất thuận lợi, thương lái tìm vào tận các vườn mua với giá cao khiến nhà vườn chúng tôi khỏe, được ăn tết sớm!”.


Nhà vườn tiếc rẻ khi phải dọn vườn sớm ăn tết

Theo ông Đảm, giá xoài Thái, Cát Hòa Lộc hàng đẹp giao động từ 35-37 ngàn/1kg. Giá xoài Đài Loan hàng đẹp cũng nằm ở mức giá 30.000 đ/1kg. Riêng “xoài ba mùa” hàng đẹp nằm ở mức 13.000đ/1kg, tăng gấp 3-4 lần so với cùng thời điểm cùng kỳ năm trước. Mọi năm hàng trái xoài quá xấu không bán được khiến nông dân thường đổ bỏ thì dịp tết này thương lái vào vườn mua hết với giá 7.000-8.000 đ/kg.

“Tỉnh Đồng Nai có 3 vùng trồng xoài lớn nhất là Vĩnh Cửu, Định Quán và Xuân Lộc. Mỗi năm nông dân thường xử lý cho cây xoài ra trái 2 vụ vào dịp Tết Nguyên đán và dịp tháng 3, 4. Nếu xoài xử lý đạt vào dịp tết, nông dân thường bán được giá cao hơn, nên năm nay hầu hết các nhà vườn đều tập trung thực hiện xử lý xoài trái vụ bán tết nhưng tỷ lệ đậu trái chỉ đạt khoảng 30% so với năm trước. Vì thế, dịp tết này rất ít nhà vườn có đủ xoài bán đến tết!”, ông Đỗ Khắc Thưởng nói.

Tết này giá xoài cao hơn năm trước vì không chỉ Đồng Nai mà các tỉnh miền Tây xoài tết cũng bị thất mùa. Anh Nguyễn Văn Cảnh - chủ vựa xoài ở xã La Ngà huyện Định Quán cho biết: “Năm nay xoài bị thất mùa khiến sản lượng xoài bị sụt giảm mạnh, nhất là những ngày cận tết này chúng tôi đang ráo riết đi “săn” hàng xoài tận vườn để thu mua với giá cao nhưng cũng rất hiếm!”

Trao đổi với NNVN, ông Đỗ Khắc Thưởng - Chủ tịch HND xã La Ngà, huyện Định Quán cho biết: “Chỉ riêng mình xã La Ngà, với gần 1.400 ha xoài mất mùa nghịch năm nay, ước tính thiệt hại của nông dân trong xã lên tới trên 22 tỷ đồng!”. Theo ông Thưởng, để xử lí trái xoài trong mùa nghịch, nhà vườn thường tốn nhiều chi phí vật tư nông nghiệp, trung bình mỗi ha xoài phải đầu tư trên 25 triệu đồng, chưa kể công lao động. Vậy nhưng, trong những ngày tết Giáp Ngọ này, mặc dù giá xoài tăng cao nhưng người trồng xoài ở Định Quán kém vui vì bị hụt mùa xoài tết giá cao!

Được xem là vựa xoài lớn của tỉnh Đồng Nai, hiện nay huyện Định Quán có gần 4.600 ha xoài các lọai, trong đó chủ yếu là giống “xoài ba mùa”, ngoài ra còn có xoài cát Hòa Lộc, xoài Thái Lan, xoài Đài Loan... Những năm gần đây nhiều nhà vườn ở Định Quán đã chủ động áp dụng kỹ thuật xử lý xoài nghịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cách làm này giúp các nhà vườn có thu nhập cao, nhiều hộ dân đã giàu từ cây xoài.

Tuy nhiên, cũng như các lọai cây trồng khác, hiệu quả kinh tế từ cây xoài còn phụ thuộc vào thời tiết, giá cả... Nếu như cùng thời điểm này năm trước xoài nghịch vụ được mùa, thì lại rơi vào tình trạng rớt giá trầm trọng, thậm chí nhiều hộ không bán được. Thì năm nay do biến đổi của thời tiết nên hàng trăm ha xoài xử lý nghịch vụ của nông dân Định Quán bị thất thu, một số vườn có thu thì năng suất xoài sụt giảm mạnh. Chính vì vậy, tuy giá xoài tăng cao nhưng nhà vườn không có xoài để bán, số hộ có xoài bán trong dịp tết rất ít. Thời điểm vào những ngày 24, 25 và 26 tết vừa qua là cao điểm thương lái “ăn hàng” đưa xoài đi các tỉnh phía Bắc và thị trường Trung Quốc tiêu thụ nhưng lượng hàng rất khan hiếm.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm