| Hotline: 0983.970.780

Xoài cuối vụ tốt giá

Thứ Năm 07/08/2014 , 09:23 (GMT+7)

Tuy thời điểm hiện nay ĐBSCL đã cuối vụ xoài cát Hòa Lộc, nhưng một số nông dân đã xử lý cây cho trái nghịch vụ bán với giá cao gấp 3-4 lần so với chính vụ.

Nhà vườn Lê Văn Bê, ở ấp 3, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp, trồng 200 gốc xoài đang cho trái nghịch vụ cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa rộ biết chắc giá xoài giảm mạnh, chính vì lẽ đó mà gia đình ông chỉ để trái khoảng ¼ trong vườn, còn lại xử lý cây cho trái mùa nghịch vào tháng 8-10 sẽ bán giá cao. 

Xoài cát Hòa Lộc được thương lái vào tận vườn thu mua giá loại I (từ 350 -400 gram/trái) 90.000-110.000 đ/kg, loại II ( dưới 300 gram/trái) giá 50.000 – 60.000 đ/kg, cao gấp 3-4 lần so với cách đây 2 tháng. Theo ông Bê, với giá bán này trừ các khoản chi phí lãi gần 350 triệu đ với hơn 200 gốc xoài.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.