| Hotline: 0983.970.780

Xoài Khánh Hòa, niềm vui không trọn

Thứ Sáu 22/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Vụ xoài năm nay, ở tỉnh Khánh Hòa, trong khi xoài canh nông (giống xoài chủ lực địa phương) giá bán rất thấp, thậm chí không có người mua, thì xoài Úc lại kiếm bộn tiền...

Xoài canh nông mất mùa kép

Nếu như huyện Cam Lâm là "thủ phủ xoài" của Khánh Hòa, thì xã Cam Hải Tây là vùng trọng điểm xoài của huyện, với diện tích lên đến gần 1.000ha. Những ngày này, nông dân đã bước vào vụ thu hoạch xoài được nửa chặng đường, song hầu hết các nhà vườn đều buồn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Bãi Giếng 1, một người trồng xoài có thâm niên cho biết: “Nếu như vụ xoài năm ngoái nhà vườn lao đao vì xoài mất mùa do bọ trĩ gây hại, thì năm nay lại mất mùa do nắng hạn. Nhìn các vườn xoài đậu trái lơ thơ, nhỏ như quả trứng gà, các nhà vườn ngán ngẩm chẳng ai muốn thu hoạch”.

Để chứng minh, ông Tuấn dẫn chúng tôi ra thăm vườn xoài trồng bằng giống canh nông của nhà mình rộng khoảng 1 ha, trong đó có nhiều cây hàng chục năm tuổi, nhưng lượng trái chẳng đáng là bao. 

Ông Tuấn than vãn: “Đã mất mùa, giá lại cực thấp, hiện chỉ dao động từ 1.000-2.000đ/kg, thậm chí các vựa xoài chẳng thèm thu mua. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, cả vườn này chưa bán được đồng nào. Có thu hoạch cũng chẳng bõ bèn gì nên gia đình tôi bỏ mặc trái treo lủng lẳng trên cây”.

Rời vườn nhà ông Tuấn, chúng tôi tiếp tục sang vườn xoài nhà ông Nguyễn Minh Quốc, người cùng thôn, thực trạng cũng vậy. Gặp chúng tôi, ông Quốc cho biết: “Đầu vụ, xoài canh nông loại đẹp có giá từ 5.000-6.000đ/kg, nhưng lượng các nhà vườn có không nhiều.

Như vườn nhà tôi có 20 gốc, tương đương hơn 1 mẫu, thu được gần 1,5 tấn trái (thấp hơn nhiều so với mọi năm), trong đó xoài đẹp chỉ được hơn 2 tạ, còn lại chỉ tận dụng làm bánh xoài. Vụ này tính ra, gia đình tôi lỗ tiền đầu tư phân, thuốc BVTV”.

Ông Đoàn Ngọc Phước, Phó Chủ tịch xã Cam Hải Tây cho biết, trong số gần 1.000 ha, thì khoảng 2/3 diện tích xoài của địa phương là giống xoài canh nông. Do nắng hạn nên vụ xoài năm nay nông dân lại mất mùa, năng suất chỉ đạt từ 1-1,5 tấn/ha (thấp nhiều so với mọi năm). Đây cũng là tình trạng chung của các vườn xoài canh nông ở các xã lân cận.

Xoài Úc vẫn kiếm bộn tiền

Ngược với xoài canh nông, xoài Úc năm nay dù cũng chịu tác động của hạn hán khiến năng suất giảm, chỉ còn 5-6 tấn/ha, song nhờ giá xoài thu mua ổn định, hút hàng, nên các vườn vẫn có thu nhập cao.

11-31-30_ong-ngo-trong-vu-xoi-uc-nm-ny-thu-nhp-gn-1-ty-dong
Ông Ngô Trong thu nhập gần 1 tỷ đồng vụ xoài Úc năm nay 

“Hiện nay rất nhiều vựa trước kia thu mua xoài canh nông, nay đồng loạt chuyển sang thu mua xoài Úc để XK sang Trung Quốc. Không những thế các thương lái người Trung Quốc cũng trực tiếp sang đây đặt hàng...”, ông Tú nói.

Tiêu biểu, như ông Ngô Trong, thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, với diện tích hơn 4 ha trồng giống xoài Úc, vụ này thu hoạch được 40 tấn, bán giá từ 45-60 ngàn đồng/kg, trừ chi phí lãi gần 1 tỷ đồng.

Ông Trong cho biết: “Mấy năm nay giá xoài Úc được thương lái thu mua tương đối ổn định, chủ yếu XK sang thị trường Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Ưu điểm giống xoài này có sức chịu hạn tốt, kháng sâu bệnh cao; trái to từ 0,5-1,5kg, hình dáng tròn như trái táo tây, màu xanh pha hồng đỏ, khi chín màu vàng tươi, hạt nhỏ, mùi thơm, vị ngọt, thịt vàng, chắc, ngon và rất ít xơ. Trồng sau 3 năm bắt đầu cho trái và từ năm thứ 5 trở đi là cho thu hoạch ổn định với năng suất từ 8-10 tấn/ha. Giá thu mua chỉ cần từ 30.000-35.000đ/kg là đã lãi hàng trăm triệu đồng/ha”.

Ông Đình Tú, một chủ vựa thu mua xoài ở thị trấn Cam Đức cho biết, năm nay xoài Úc đầu vụ giá từ 55.000-60.000đ/kg, giữa vụ hạ xuống còn 45.000-46.000đ/kg (tăng khoảng 10.000đ/kg so với cùng thời điểm năm ngoái), nên người trồng lãi cao. 

Do xoài Úc có giá nên hiện nay nhiều nhà vườn ồ ạt chuyển sang trồng giống xoài này, bằng cách cấy ghép như xã Cam Hải Tây. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo nông dân tạm dừng chuyển đổi vì lo không kiểm soát nổi. Mặt khác, khi sản lượng xoài Úc tăng đột biến sẽ phá vỡ  thị trường.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất