| Hotline: 0983.970.780

Xóm, xã có dung túng cho hành động chiếm đất trồng rừng của dân?

Thứ Năm 24/05/2018 , 08:59 (GMT+7)

NNVN nhận được đơn của bà Trần Thị Thành ở xóm Cà, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) khiếu nại về việc gia đình bà có tranh chấp đất lâm nghiệp với gia đình ông Tạ Văn Hồng.

Sự việc đã được đưa ra giải quyết từ 16 năm trước với phần thắng thế thuộc về bà Thành. Tưởng êm ấm nhưng ông Hồng không chịu trả đất.

08-43-45_2
Bà Thành lo lắng sự việc sẽ lại bị "đắp chiếu"

Theo bà Thành, năm 1999, ông Tạ Văn Đoàn là bố đẻ của ông Hồng có xuống nhà xin ông Trần Văn Cát là bố đẻ của bà Thành được trồng chung rừng PAM trên đất của ông Cát. Việc mượn đất trồng chung rừng để được hỗ trợ lương thực. Năm 1997, thì ông Cát qua đời.

Đến năm 2000, ông Hồng làm trưởng xóm, đã làm thủ tục cấp bìa đỏ mang tên ông Hồng, số thửa là 01, diện tích 5.000m2 đất rừng tái sinh thuộc tờ bản đồ 422B/11, cấp ngày 02/10/2000. Năm 2002, bà Thành phát hiện ra việc này đã làm đơn đề nghị UBND xã Tân Khánh giải quyết.

Năm đó, ông Dương Minh Sửu là Phó Chủ tịch UBND, Trưởng công an; ông Nguyễn Văn Căn là cán bộ lâm nghiệp xã đứng ra phân giải. Cả 2 ông thống nhất là trả lại đất cho bà Thành. Nhưng do 2 gia đình cùng trồng chung cây nên khi nào ông Hồng khai thác, thu hoạch xong sẽ bàn giao đất cho bà Thành, rồi tự giác giao bìa đỏ cho bà Thành.

Những tưởng nắm đằng chuôi vì giữ bìa đỏ mang tên ông Hồng nhưng suốt từ đó đến nay, gần 20 năm trôi qua, nhiều lần bà Thành yêu cầu ông Hồng giao đất mà ông vẫn làm ngơ. Bà gửi đơn lên UBND xã Tân Khánh nhưng cách hòa giải ở cấp cơ sở xóm, xã lần này lại không đạt nguyện vọng của bà. Theo đó, tổ hòa giải xóm Cà thống nhất, 2 gia đình mỗi bên sở hữu một nửa diện tích đất, kiểu "xé đôi con gà".

Lên đến cấp xã, ông Nguyễn Bá Trực, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh chủ trì buổi làm việc, "y án" như biên bản hòa giải của xóm Cà. Bà Thành không đồng ý. Cầm trên tay bản gốc bìa đỏ mang tên ông Hồng, bà Thành buồn rầu cho biết, vì thiếu hiểu biết pháp luật nên bà cho rằng cầm được bìa đỏ là chắc ăn rồi. Ai ngờ họ lật lại sự việc như thế.

08-43-45_1
Ông Nguyễn Bá Trực, Chủ tịch UBND xã đề nghị chia đôi thửa đất

Bà Thành cũng đưa ra chứng cứ rất quan trọng, là đơn đề nghị của ông Tạ Văn Sơn (em trai ông Hồng). Theo đó, vào thời điểm năm 2002, hai gia đình khai thác vườn cây chung để sử dụng thì mới vỡ lở anh trai ông đã làm sổ đỏ mang tên ông Hồng.

Ông Sơn cho rằng, cán bộ xã đã tiếp tay cho cán bộ xóm (ông Hồng là trưởng xóm) để chiếm đoạt tài sản công dân. Ông Sơn đã đề nghị trả lại thửa đất nói trên. Từ sự việc đó, bà Thành cho rằng, cách giải quyết vừa rồi của xóm và xã chưa thỏa đáng.

Làm việc với huyện Phú Bình cho thấy, hồ sơ giao đất rừng năm 1990 hiện không còn. Chỉ còn hồ sơ nhận đất rừng để quản lý năm 1999. Đương nhiên, hồ sơ nói trên mang tên ông Hồng thì năm 2000, ông Hồng mới được cấp bìa đỏ. Biên bản giải quyết theo hướng ông Hồng phải trả lại đất cho bà Thành và giao bìa đỏ cho bà.

Mang những trăn trở đó trao đổi với cấp huyện, ông Đinh Hồng Thanh, Bí thư Huyện ủy Phú Bình cho biết, huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng thanh kiểm tra cụ thể, sớm đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.