| Hotline: 0983.970.780

Xót xa cháu bé 6 tuổi bị cha dượng đánh nứt hộp sọ

Thứ Tư 05/11/2014 , 17:06 (GMT+7)

Bị cha dượng đánh đến chấn thương sọ não, gãy chân, tay và nhiều thương tích khác, bé trai 6 tuổi phải nhập viện và  đang được điều trị chấn thương sọ não tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Khoảng 6 giờ tối ngày 4/11, Bé T.V.M.H (ngụ ở số 218/3 đường Nguyễn Văn Luông, quận 6), bị Nguyễn Tấn Sĩ, cha dượng, dùng cây tròn dài khoảng 40 cm đánh, gây thương tích khắp cơ thể.

Nguyên nhân được biết, do  bé cãi lời không chịu tắt TV đi ngủ. Cho đến khi người mẹ về thấy bé bị thương nặng mới đưa đến bệnh viện cấp cứu.

BS. Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Bé H., được chuyển từ Bệnh viện Quận 6 đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào 22 giờ ngày 4/11. Bé nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tỉnh, sưng mô mềm, kèm theo sưng bầm hai mắt, có nhiều chấn thương và xây xát ở tay, chân. Ngoài ra, ở đầu và cơ thể bé còn có nhiều vết sẹo cũ.

Sau khi xét nghiệm, kết quả xác định bé bị nứt sọ, tụ máu vùng đỉnh đầu bên trái, có xuất huyết trong hộp sọ, gãy kín 1/3 xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 xương cánh tay bên trái. Các bác sĩ đã bó bột phần chân, tay bị gãy của bé và cho bé nhập khoa Ngoại Thần kinh để theo dõi tình trạng chấn thương sọ não.

Theo bà Nguyễn Thị Bê, 80 tuổi, bà ngoại H., người đang chăm sóc cháu tại bệnh viện Chợ Rẫy thì cha ruột của bé hiện còn sống nhưng chưa biết chuyện. Mẹ bé làm nghề bán hạt dẻ.

Được biết Nguyễn Tấn Sĩ, 28 tuổi, đã thuê nhà sống như vợ chồng với chị Trần Ngọc Liên, 39 tuổi, mẹ ruột của Hiếu hơn 2 năm nay. Do cuộc sống khó khăn, nên Sĩ thường xuyên đánh cả hai mẹ con chị Liên.

BS. Nguyễn Ngọc Khang đánh giá: Chấn thương nặng nhất của bé là ở đầu vì bé bị chấn thương sọ não nặng, vừa có tổn thương ở xương (nứt sọ) vừa có chảy máu trong hộp sọ. Xương cẳng chân và xương sọ rất cứng, do đó chứng tỏ bé đã bị đánh bằng lực rất mạnh mới dẫn đến gãy xương cẳng chân và nứt sọ.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm