| Hotline: 0983.970.780

Xử lý 392 hành vi vi phạm hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc

Thứ Ba 20/05/2014 , 10:01 (GMT+7)

Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ở 12 huyện, thị, thành phố. Qua đó phát hiện và xử lý 392 hành vi vi phạm.

Trong đó, Chi cục đã xử lý 41 vụ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; 92 vụ vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 49 vụ vi phạm về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết...

Qua phát hiện và xử lý đoàn đã xử phạt hành chính với số tiền 445 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa ước tính hơn 326 triệu đồng.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất