| Hotline: 0983.970.780

Xử tù thiếu tá cưỡng bức nữ doanh nhân trên xế hộp

Thứ Năm 27/06/2013 , 08:46 (GMT+7)

Ngô Tuấn Dũng, khi đang là thiếu tá cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã hiếp dâm nữ doanh nhân 32 tuổi ngay trên chiếc Fortuner của cô này.

Ngô Tuấn Dũng, khi đang là thiếu tá cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã hiếp dâm nữ doanh nhân 32 tuổi ngay trên chiếc Fortuner của cô này.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử bị cáo Ngô Tuấn Dũng (39 tuổi, nguyên thiếu tá Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ - Sắt thuộc Công an tỉnh Hải Dương) về hành vi hiếp dâm nữ doanh nhân Kim, 33 tuổi.


Bị cáo Ngô Tuấn Dũng

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình làm nhiệm vụ, bị cáo Dũng quen biết chị Kim. Trưa 29/8/2012, đang hát karaoke cùng bạn ở nhà hàng Long Hải ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Dũng điện thoại cho chị Kim mời đến nhưng nữ doanh nhân từ chối. Ít phút sau, Dũng lại gọi điện xin chị Kim cho một chuyến xe để chở Dũng từ thị trấn Mạo Khê về Đội CSGT ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chị Kim đồng ý và đi xe Toyota Fortuner từ Kim Tân, huyện Kinh Môn đến nhà hàng Long Hải.

Đến nơi, chị vào hát được 4-5 bài thì mọi người ra về. Dũng bảo để anh ta cầm vô lăng và chị Kim đồng ý ngồi bên ghế phụ. Trên đường, Dũng liên tiếp rủ chị vào nhà nghỉ ở ven đường để “tâm sự” nhưng bị từ chối. Đến thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, huyện Đông Triều, Dũng lái xe thẳng vào khu vực sân nhà nghỉ và bảo chị Kim lên phòng để quan hệ tình dục. Lần nữa bị từ chối, Dũng liền khóa cửa xe, đe dọa "nằm yên không tao bắn chết"...

Trong khi bị Dũng đè lên người, chị Kim nói khó thở, bị tụt huyết áp và đòi bật điều hòa trong xe rồi tông cửa lao ra ngoài kêu cứu. Chủ nhà nghỉ cùng nhân viên nhà nghỉ đưa chị vào phòng lấy quần áo cho mặc.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, nguyên thiếu tá cảnh sát giao thông này đã không thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với chị Kim, chỉ nhận có điện thoại rủ đến nhà hàng Long Hải hát karaoke.

Trên đường về nữ doanh nhân trực tiếp lái xe, còn Dũng ngồi ghế phụ ngủ do say rượu. Khi tỉnh dậy đã thấy chị mở cửa lao ra khỏi xe chạy vào nhà nghỉ.

Căn cứ lời khai của bị hại, nhân chứng, HĐXX xác định Dũng phạm tội Hiếp dâm và tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo Người lao động)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm