| Hotline: 0983.970.780

Xuân Trường còn cơ hội đá ở K-League khi mùa giải khép lại?

Thứ Năm 28/09/2017 , 06:30 (GMT+7)

K-League Classic bước vào những vòng đấu quyết định và Gangwon - đội bóng của Xuân Trường đang ở giữa ranh giới hoàn thành mục tiêu hoặc xuống hạng.

16-53-29_xun_truong
Xuân Trường rất ít có cơ hội ra sân

K-League được tổ chức từ năm 1983 và nhanh chóng phát triển thành giải đấu hàng đầu châu lục. Nhưng đây là giải đấu có thể thức thi đấu rất “dị”, không giống với bất kỳ giải đấu nào khác trên thế giới.

Tại K-League Classic có 12 đội bóng sẽ thi đấu trong 33 vòng đấu tính điểm (mỗi đội gặp nhau 3 lần trong mùa giải). Kết thúc 33 vòng, 6 đội có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự Vòng vô địch (Championship Round). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt (mỗi đội đá 5 trận), đội có điểm số cao nhất đoạt ngôi vô địch. Đội đứng thứ 2 và thứ 3 sẽ cùng đội vô địch đại diện Hàn Quốc dự AFC Champions League mùa sau.

Trong khi đó, 6 đội còn lại phải thi đấu Vòng trụ hạng (Relegation Round). Các đội cũng đá vòng tròn một lượt, đội có điểm số thấp nhất xuống chơi ở K-League Challenge. Đội xếp thứ 5 đá play-off.

K-League Classic 2017 cuối tuần này sẽ bước vào vòng 32, vòng áp chót của trước khi phân nhóm đấu vô địch và đấu trụ hạng. Gangwon với 42 điểm đang đứng giữa bảng xếp hạng. Họ kém đội xếp thứ 5 là Seoul 5 điểm, hơn đội xếp thứ 7 là Pohang 4 điểm.

Ở 2 lượt cuối, Gangwon có lợi thế đều chơi trên sân nhà. Nếu có được 3 điểm trong 2 trận đấu này, đội bóng của Lương Xuân Trường chắc chắn đứng thứ 6 chung cuộc - vị trí đủ để dự vòng vô địch.

Xuân Trường vừa chơi hay tại R-League, có 2 pha kiến tạo thành bàn giúp đội nhà đánh bại đội bóng cũ Incheon United 3-1. R-League chỉ là giải đấu dành cho những cầu thủ dự bị, nhưng có tính chất quyết định để HLV cân nhắc điền tên những cầu thủ chơi nổi bật vào đội 1 đá ở K-League.

Ngày 1/10 tới đây, Gangwon gặp đối thủ mạnh là Ulsan, Xuân Trường có thể được điền tên nhưng cơ hội ra sân là không cao. Phải sau vòng đấu này, nếu Gangwon có trọn 3 điểm trước Ulsan thì cơ hội mới thực sự mở ra cho tiền vệ lò HAGL ở lượt đấu cuối, bởi lúc đó, cuộc tiếp đón đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United chỉ còn tính thủ tục bởi Incheon United đã chắc chắn phải dự tranh vòng trụ hạng.

Ngày Xuân Trường rời Incheon tới Gangwon, trong hợp đồng mà HAGL ký kết có điều khoản CLB phải tạo điều kiện để Xuân Trường thi đấu 35% số trận của mùa giải nhưng không có tính chất bắt buộc. Đến nay, điều khoản này vẫn chưa được hoàn thành và khó hoàn thành.

Xuân Trường mới chỉ có 2 lần được ra sân tại K-League 2017 với tổng thời gian thi đấu là 104 phút. Cả 2 lần vào sân, anh đều không chứng tỏ được mình và bị thay ra. Ngược lại, cầu thủ vào thay Xuân Trường là Chang-Jin Moon lại cho thấy, anh xứng đáng đá chính chứ không phải Xuân Trường khi đều ghi bàn quan trọng giúp Gangwon thắng trận.

Mục tiêu của Gangwon tại mùa giải này là lọt vào top 3. Nếu giành quyền dự vòng đấu vô địch, đoàn quân của HLV Park Yong Ho sẽ phải dồn toàn lực cho quãng nước rút này. Khi đó, cơ hội để Xuân Trường còn thấp hơn nữa.

Nhiều khả năng, Xuân Trường sẽ khép lại K-League 2017 với chỉ 2 lần ra sân, và đây được xem là thất bại của tiền vệ người Việt Nam. Mùa trước, trong màu áo Incheon United, Xuân Trường còn có 4 lần được thi đấu tại K-League, trong đó 3 trận đá chính với tổng thời gian 251 phút.

Hợp đồng cho mượn Xuân Trường sẽ kết thúc khi mùa giải khép lại. Rất có thể, sự thất bại của Xuân Trường trong 2 năm “du học” ở Hàn Quốc, buộc bầu Đức phải đưa tiền vệ này về nước!

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất