| Hotline: 0983.970.780

Xuất 355 tấn xoài qua cửa khẩu Lào Cai

Thứ Ba 01/04/2014 , 14:08 (GMT+7)

Mặc dù không phải là điểm xuất khẩu nhiều xoài như cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), nhưng quý I/2014 thì lượng xoài xuất khẩu qua đây cũng rất lớn.

Mặc dù cửa khẩu Lào Cai không phải là điểm xuất khẩu nhiều xoài như cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), nhưng quý I/2014 thì lượng xoài xuất khẩu qua đây cũng rất lớn trên 355 tấn.

Đây là xoài xuất khẩu chính ngạch có kiểm dịch thực vật. Lượng xoài xuất khẩu tiểu ngạch qua các lối mở, cửa khẩu phụ và do các cư dân biên giới đi chợ mang vác nhỏ lẻ hàng ngày thì chưa thống kê được, nhưng với số lượng cũng hàng trăm tấn.

Theo ông Nguyễn Văn Tuân - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII, trong những ngày tới khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch xoài thì lượng xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai sẽ tăng.

Tuy nhiên, đây không phải là cửa khẩu phía Trung Quốc nhập khẩu nhiều xoài của Việt Nam. Cửa khẩu Lào Cai xuất khẩu nhiều nhất vẫn là vải quả tươi, mỗi vụ cả trăm ngàn tấn...

Theo số liệu thống kê của Chi cục KDTV vùng VIII, hàng nông sản thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc quý I/2014 là 45.508 tấn, trong khi đó hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc tính đến chiều 31/3 là 215.831 tấn. Trong đó nhiều nhất là các mặt hàng: Gạo tẻ 103.605 tấn, gỗ ván bóc 53.616 tấn,  sắn củ tươi 26.068 tấn, sắn lát khô 16.949 tấn, mủ cao su 4.857 tấn,  dưa hấu  4.820 tấn, chuối xanh 1.600 tấn,  thanh long quả 970 tấn, dừa quả 844 tấn, xoài quả tươi 355 tấn... (xem tại đây).

Qua đó đủ thấy lượng hàng hoá nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai gấp 4,7 lần so với lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc...

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất