Cuốn hồi ký “Một cơn gió bụi” (Kiến văn lục) của học giả Trần Trọng Kim mới được NXB Hội Nhà văn - Nhà sách Phương Nam xuất bản, in xong và nộp lưu chiểu quý I/2017.
Hồi ký “Một cơn gió bụi” |
Hơn 200 trang hồi ký viết về giai đoạn từ năm 1944 đến những năm cuối đời tác giả, trong đó tập trung vào sự kiện Trần Trọng Kim đứng đầu Chính phủ Đế quốc Việt Nam sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945).
Có thể nói rằng, việc xuất bản hồi ký “Một cơn gió bụi” là cung cấp thêm cho bạn đọc những trang sử liệu quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam ở giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, mà Trần Trọng Kim là một nhân chứng quan trọng.
Học giả Trần Trọng Kim (1882 - 1953), bút hiệu Lệ Thần, quê xã Đan Phổ (nay là Xuân Phổ), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông xuất thân là nhà giáo, tốt nghiệp Sư phạm ở Pháp (1911), về nước dạy học tại trường Trung học Bảo hộ (trường THPT Chu Văn An - Hà Nội hiện nay). Trần Trọng Kim được biết đến nhiều với tư cách một học giả.