| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện 'nội chiến U23 Việt Nam' tại tứ kết cúp quốc gia

Thứ Hai 30/04/2018 , 19:30 (GMT+7)

Kết quả vòng 1/8 đưa đẩy 2 đội CLB Hà Nội và HA Gia Lai tái ngộ ở tứ kết. Đây là 2 đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam, nên cuộc đấu của họ được ví von là “nội chiến U23”.

Trong khi đó, Bình Phước đang mơ trở thành hiện tượng.

Bình Phước là đội bóng duy nhất thuộc hạng dưới vẫn còn hiện diện đến vòng tứ kết cúp quốc gia năm nay. Dù vậy, cơ hội để đội bóng miền Đông Nam bộ gây bất ngờ không lớn, bởi so về thực lực, Bình Phước quá yếu so với phần còn lại của vòng tứ kết.

Ngay ở lượt đấu tới đây, Bình Phước sẽ đụng FLC Thanh Hoá trên sân đối phương, xem như khả năng đi tiếp rất nhỏ. Và cũng thật ra thì đối thủ mà Bình Phước vượt qua ở vòng 1/8 là Nam Định vốn không còn mặn mà ở cúp quốc gia, do Nam Định đang tập trung cho việc giành vé trụ hạng tại V-League.

Cặp đấu giữa Bình Phước và FLC Thanh Hoá vì thế không khó để phân thắng bại, tương tự như cặp đấu khác, sẽ diễn ra giữa CLB Hà Nội và HA Gia Lai. Về trình độ, CLB Hà Nội hơn hẳn HA Gia Lai, xét về lý thuyết thông thường, HA Gia Lai khó cản CLB Hà Nội.

Quang Hải (CLB Hà Nội) và Xuân Trường (HA Gia Lai) sẽ tái ngộ ở tứ kết cúp quốc gia (ảnh: Gia Hưng)

Nhưng bất chấp trình độ và năng lực, cặp đấu này vẫn gây chú ý, vì liên quan đến màn đối đầu của hàng loạt tuyển thủ U23 Việt Nam.

Ở trận đấu giữa 2 đội này tại V-League ít tuần trước, CLB Hà Nội đè bẹp đội bóng phố núi bằng chiến thắng đậm đến 5-0.

Nếu đội bóng của bầu Hiển vẫn quyết thắng ở mặt trận cúp quốc gia, khả năng họ sẽ lại vượt qua đội bóng của bầu Đức vẫn với cách biệt lớn như thế. Tuy nhiên, động lực nhiều khi mới là yếu tố quan trọng nhất tại giải đấu này, chứ không phải thực lực.

Không cần ồn ào, Khánh Hoà vẫn có mặt tại tứ kết cúp quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)

Mà bàn về động lực, HA Gia Lai xứng đáng được gọi là đội có động lực cao nhất cúp quốc gia năm nay, bởi nếu không có động lực hơn các đội khác, họ đã không vào đến giai đoạn này, trong khi thực lực đều kém các đội mà họ đã vượt qua.

Vấn đề còn lại của CLB Hà Nội vì thế sẽ là đội bóng thủ đô cố gắng đến đâu. Đặt trường hợp đội bóng của bầu Hiển quyết tâm đoạt cúp, xem ra họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Bằng ngược lại, HA Gia Lai sẽ có cơ hội.

2 cặp đấu khác thuộc vòng tứ kết là các trận Khánh Hoà gặp B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng đụng SL Nghệ An cũng ngang tài ngang sức.

Lịch thi đấu tứ kết cúp quốc gia

Lượt đi, ngày 11/5

Sân Pleiku: HA Gia Lai – CLB Hà Nội

Sân Nha Trang: Khánh Hoà – B.Bình Dương

Sân Thanh Hoá: FLC Thanh Hoá – Bình Phước

Sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng – SL Nghệ An

Lượt về, ngày 15/5

Sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – HA Gia Lai

Sân Bình Dương: B.Bình Dương – Khánh Hoà

Sân Bình Phước: Bình Phước – FLC Thanh Hoá

Sân Vinh: SL Nghệ An – SHB Đà Nẵng

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm