| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái chết rét hơn 1.000 con trâu bò

Thứ Tư 19/01/2011 , 09:37 (GMT+7)

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến chiều 18/1, tỉnh Yên Bái đã có 1.118 con trâu bò chết rét. Số trâu bò chết rét tập trung ở các xã vùng cao, nơi đồng bào vẫn có tập quán thả rông gia súc ngoài rừng, không làm chuồng trại.

Huyện có số trâu bò chết nhiều nhất là: Mù Cang Chải 353 con, Văn Chấn 295 con, Trạm Tấu 273 con, Văn Yên 137 con…Nhiều xã trâu bò chết rét như ngả rạ, huyện Văn Chấn có xã Tú Lệ chết 53 con, Gia Hội chết 30 con, Nậm Mười chết 35 con, Nậm Lành chết 40 con, huyện Mù Cang Chải có các xã: Cao Phạ chết 56 con, Nậm Có chết 45 con, Lao Chải chết 49 con, Chế Cu Nha chết 40 con… Hiện nay khắp các địa phương ở Yên Bái đều có mưa phùn về đêm, cộng với giá rét khiến trâu bò chết hàng loạt.

Tính từ ngày 15/1 đến nay, số trâu bò chết mỗi ngày một tăng.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất