| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái có 36 người chết và mất tích, thiệt hại 500 tỷ đồng do mưa lũ

Chủ Nhật 15/10/2017 , 18:11 (GMT+7)

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra rạng sáng ngày 11/10 đổ xuống các huyện: Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và TX. Nghĩa Lộ, mặc dù đến hôm nay đã 5 ngày nhưng số người chết và mất tích vẫn chưa thể thống kê hết…

17-37-55_c1
Nơi trận lũ đi qua.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Yên Bái đến 16h ngày 15/10 trận lũ lịch sử rạng sáng ngày 11/10 đã làm 36 người chết, mất tích và bị thương. Trong đó có 14 người chết, 14 người mất tích, 8 người bị thương. Tuy nhiên, đây không phải là con số cuối cùng.

Tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 4.000 người tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bao gồm: Quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân tại chỗ. Khu vực tìm kiếm mở rộng xuống tận Phú Thọ. Ngày 14/10 tìm thấy 3 người, nạn nhân Hà Thị Yến, giáo viên trường mầm non Thạch Lương tìm thấy xác tại Phú Thọ, cách nơi xảy ra tai nạn trên 100 km, còn 2 nạn nhân Mè Văn Hưởng, Lò Thị Nghệ (bản Hát Lừu 2, huyện Trạm Tấu) thì tìm thấy xác ở xã An Lương, huyện Văn Chấn.

Tổng số nhà bị thiệt hại 1.778 nhà, trong đó: Nhà bị sập, trôi hoàn toàn 78 nhà; Nhà phải di dời khẩn cấp người và tài sản 418 nhà; Nhà trong vùng nguy cơ sạt lở phải di dời 285 nhà; Nhà bị ngập nước, sạt lở ta luy, trôi tài sản, hư hỏng 997 nhà.

17-37-55_c2
Nơi trận lũ đi qua.

Quốc lộ 32, 37 sạt lở ta luy 23.000 m3/ 47 vị trí; Hệ thống đường tỉnh:164, 174, sạt lở taluy 121.000 m3. Các tuyến đường giao thông nông thôn sạt ta luy 15.500 m3/53 vị trí.

Sạt lở kè chống lũ: 6.890 m; Công trình thủy lợi bị hư hỏng: 88 công trình.

Tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại 914 ha; Diện tích thủy sản bị thiệt hại 42 ha và 15 lồng cá. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng trên 500 tỷ đồng.

Ngay sau lũ xảy ra, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Thường trực Ban bí thư, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã đến tận nơi xảy ra lũ ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và TX.Nghĩa Lộ thăm hỏi, động viên những gia đình bị nạn và chỉ đạo tỉnh Yên Bái huy động các lực lượng khắc phục hậu quả trận lũ và tích cực tìm kiếm người mất tích.

Từ ngày 12 đến 14/10 đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 9 người dọc suối Thia và trên dòng sông Thao.

Ngày 14/10 tỉnh Yên Bái đã bổ sung lực lượng tìm kiếm cứu hộ trên sông Thao đoạn qua tỉnh Yên Bái, bao gồm 6 xuồng cao tốc và 54 chiến sỹ quân đội và công an.

Chỉ trong vòng 2 tháng tỉnh Yên Bái liên tiếp phải gánh chịu hai trận lũ ống lũ quét, tổng số người bị chết và mất tích hai trận lũ là 42 người, tổng thiệt hại trên 1.220 tỷ. Đây là thiệt hại quá lớn đối với một tỉnh nghèo như Yên Bái.

17-37-55_c3
Tìm kiếm những gì còn sót lại trong đống hoang tàn.

17-37-55_c4
Tìm kiếm những gì còn sót lại trong đống hoang tàn.

17-37-55_c5
Thường trực Ban bí thư, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng thị sát tình hình lũ tại huyện Trạm Tấu.

Ông Trần Quốc Vượng trao tiền hỗ trợ cho người dân bị nạn

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm