| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Mưa lũ khiến 43 ngôi nhà bị hư hại, một số xã bị cô lập

Thứ Hai 21/07/2014 , 17:09 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được ở huyện Trạm Tấu 197mm, Lục Yên là 195,6mm, Mù Cang Chải 223,4mm... đã làm sạt lở hàng ngàn m3 đất đá xuống nhà của dân, làm 43 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó nặng nhất là huyện Mù Cang Chải có 34 nhà, Lục Yên 6 nhà, huyện Yên Bình có 2 nhà bị gió sập đổ hoàn toàn do giông lốc.

Mưa lũ còn làm QL32 bị sạt nhiều điểm, tại Km 302+450 chiều dài 80m, Km296 chiều dài 9m thuộc khu vực trung tâm thị trấn Mù Cang Chải, với gần 2.000 m3 đất đá, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ.

Huyện Lục Yên có 6 xã bị cô lập do các tuyến đường bị nước hồ Thác Bà dâng cao nhấn chìm, đó là các xã Minh Chuẩn, Khai Trung, Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng và Liễu Đô. Tính đến 16h ngày 21/7 tuyến đường Tân Lĩnh - Minh Chuẩn, Tân Lĩnh - Khai Trung vẫn bị ngập sâu trong nước, độ dài đoạn đường bị ngập từ 400 - 600m. Hiện hai xã Minh Chuẩn và Khai Trung vẫn bị cô lập.

Ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết, hiện nay lũ đầu nguồn đang đổ về, nên hai xã trên tiếp tục bị cô lập, huyện cho phép người dân dùng thuyền bè để chuyên chở người đi trên hai tuyến đường này, nhưng phải đảm bảo an toàn cho nhân dân. Hai phía đầu đường đều đã có lực lượng công an và quân đội giám sát.

Xem thêm
Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Gió lốc kèm mưa đá liên tiếp xảy ra tại Sơn La

Sáng 29/3, một số bản của xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xuất hiện mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất