| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu kiểm điểm Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân

Thứ Ba 18/07/2017 , 17:34 (GMT+7)

Chiều 18/7, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân đã cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, bà Lê Mai Trang đậu xe trái quy định để đi ăn trưa gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Thường trực Quận ủy Thanh Xuân yêu cầu bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang. (Ảnh: Dân Trí)

Cụ thể, theo báo cáo của quận Thanh Xuân gửi Thành ủy Hà Nội, ngày 14/7, trên một số báo điện tử, mạng xã hội đăng tin “Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân bị vu oan ở quán bún”. Ngay sau khi có thông tin, Thường trực Quận ủy đã triệu tập cuộc họp yêu cầu bà Lê Mai Trang và Chủ tịch, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc có báo cáo giải trình.

Tại các báo cáo giải trình này, vào 12 giờ ngày 7/7, bà Lê Mai Trang và bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình quận Thanh Xuân, đi ô tô BKS 29A-488.76 (xe riêng của bà Dung), đỗ xe tại đầu hồi đường rẽ vào khu C7 đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc) để ăn trưa. Lúc này, chị Lý, (chủ quán cà phê) và một phụ nữ khác không đồng ý cho để xe ở đó, rồi 2 bên lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, bà Trang, bà Dung vẫn để xe ở vị trí trên và tiếp tục đi ăn. Do địa điểm xảy ra vụ việc gần với UBND phường Thanh Xuân Bắc (cách khoảng 500m) và có phản ánh của nhân dân về tình hình an ninh trật tự, ông  Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường cùng một cán bộ Công an đến địa điểm trên để nắm tình hình.

Thường trực Quận ủy Thanh Xuân cho biết, dựa trên trích xuất dữ liệu camera và giải trình các bên, việc đỗ xe của bà Dung là sai quy định. Do bà Dung điều khiển xe đỗ ngay đầu ngõ vào khu C7, trong khi về quy định xe đỗ phải cách ít nhất 5m đoạn giao nhau. Về nguyên tắc, trên phố không có biển cho phép dừng đỗ thì không được đỗ xe.

"Do vụ việc xảy ra gần trụ sở phường Thanh Xuân Bắc, ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường, nắm thông tin qua quần chúng nhân dân đã ra để nắm tình hình, nhắc nhở chỗ đỗ xe và trao đổi với công dân", báo cáo cho biết. Đồng thời, quận Thanh Xuân đã giao cho Công an quận, Công phường Thanh Xuân Bắc trích xuất dữ liệu camera để phạt hành chính hành vi đỗ xe sai quy định của bà Huỳnh Thị Mỹ Dung. Về chuyện này, bà Dung đã có đơn xin tự nguyện nộp phạt hành chính vì đỗ xe sai quy định.

Sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Quận ủy đã triệu tập cuộc họp với Thường trực Quận ủy, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị, cá nhân liên quan xem xét, giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc, công tâm, khách quan.

Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã yêu cầu bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận và các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan công an cũng đã lập biên bản đối với ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc về việc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm với mức phạt 150 nghìn đồng.

Xe ô tô con 4 chỗ mang biển kiểm soát 29A-488.76 của bà Huỳnh Thị Dung phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định, sẽ bị phạt từ 300-400 nghìn đồng theo nghị định 46 của Chính phủ.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm