| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu lãnh đạo huyện Bình Chánh xử lý nghiêm!

Thứ Năm 04/10/2012 , 09:43 (GMT+7)

Sở NN-PTNT TPHCM cho biết sẽ có công văn đề nghị UBND huyện Bình Chánh rốt ráo vào cuộc, xử lý nghiêm các lò mổ và điểm bày bán gia súc, gia cầm lậu...

* Lập 2 đoàn kiểm tra phòng chống H5N1

Lò mổ gia cầm nhìn “sởn da gà” bị lực lượng liên ngành thú y Bình Chánh phá vỡ

Sở NN-PTNT TPHCM cho biết sẽ có công văn đề nghị UBND huyện Bình Chánh rốt ráo vào cuộc, xử lý nghiêm các lò mổ và điểm bày bán gia súc, gia cầm lậu như thông tin NNVN phản ánh.

>> Gà bệnh, heo thối được ''tiếp sức''

Trao đổi với PV, ông Lê Minh Dũng – Phó GĐ Sở NN-PTNT TPHCM cho biết, lãnh đạo Sở đã nắm được thông tin phản ánh trên Báo NNVN về các điểm “nóng” gia súc, gia cầm lậu tại khu vực huyện Bình Chánh. “Sở sẽ có công văn gửi ngay cho UBND huyện Bình Chánh đề nghị lập đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm các lò mổ và điểm kinh doanh này”.

Theo ông Dũng, trước đó Sở đã làm việc trực tiếp với huyện Bình Chánh đề nghị phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và kiên quyết xử lý 50 điểm bày bán gia cầm lậu, tập trung tại 11 khu vực (gồm: chợ tự phát đường liên ấp 1-2-3, cầu Tân Tạo, chợ Cầu Xáng, chợ Bình Chánh, chợ Bà Lá, chợ Qui Đức, tỉnh lộ 10, hương lộ 11, hương lộ 80, lề đường quốc lộ 50 và KCN Vĩnh Lộc). Sở đã yêu cầu các lực lượng liên ngành Bình Chánh phải ra quân thường xuyên, liên tục và coi đây là công tác trọng tâm trong việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Ông Dũng cho biết thêm, UBND TPHCM cũng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, đảm bảo việc phòng chống dịch cúm gia cầm hiệu quả. Vì thế, huyện Bình Chánh cũng như các quận, huyện khác đều phải tích cực thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên.

Cùng việc siết chặt khu vực Bình Chánh, Sở NN-PTNT TPHCM cũng đã thành lập hai đoàn kiểm tra tại 13 quận, huyện khác đang tồn tại khoảng 100 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép (Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình, Nhà Bè, Hóc Môn, Gò Vấp, Củ Chi, Bình Tân, quận 2, 8, 9 và 12), gây nguy cơ phát sinh dịch cúm gia cầm H5N1 và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đoàn thứ nhất do ông Lê Minh Dũng – Phó GĐ Sở NN-PTNT làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các quận 2, 5, 7, 8, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè. Đoàn thứ hai do ông Nguyễn Phước Trung – Phó GĐ thường trực Sở NN-PTNT TPHCM làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn và Củ Chi.

Việc kiểm tra sẽ tập trung vào tình hình địa phương thực hiện Công điện 1108/CĐ-TTg của Thủ tướng về kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xâm nhập và lây lan nguồn dịch từ các nước qua con đường nhập lậu gia cầm. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố về xử lý các trường hợp vi phạm và triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, trong tháng 10 này, các cơ sở chế biến, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TPHCM cũng sẽ bị “soi” kỹ việc sử dụng gia súc, gia cầm không nguồn gốc, không đảm bảo ATVSTP.

BẮT TRÊN 1,2 TẤN THỊT HEO SỮA KHÔNG NGUỒN GỐC

Lực lượng liên ngành quận 12, TPHCM vừa tiến hành kiểm tra tại các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Hiệp Thành,  Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Tân Hưng Thuận phát hiện 478 con heo sữa (nặng 1.248 kg) cùng gần 370 con gia cầm, chim bồ câu không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số gia súc, gia cầm “ma” này bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất