| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu trả lại các khoản thu sai của nông dân ở Hà Tĩnh

Thứ Bảy 15/07/2017 , 19:32 (GMT+7)

Ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa cho biết, chính quyền địa phương đã cử các cán bộ về tại thôn Phù Ích kiểm tra tất cả các khoản thu và việc truy thu lãi suất tại đây.

Nếu khoản nào thu sai quy định sẽ phải trả lại cho người dân.

Báo NNVN ngày 11/7/2017 có đăng bài: “Căn bệnh lạm thu lại 'tái phát' ở vùng quê Hà Tĩnh” phản ánh về việc lạm thu các khoản phí dịch vụ tại thôn Phù Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Theo đó, những người vắng mặt cũng thu, trẻ em 1 tháng tuổi cũng phải nộp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có công với cách mạng; người già cả ốm đau, bệnh tật đều bị thôn truy thu. Nộp chậm sẽ bị thôn “treo” nợ và tính lãi 1% theo từng mùa vụ. Ngoài ra, những hộ chưa đóng nộp nghĩa vụ đầy đủ, cán bộ thôn sẽ không ký bất kỳ giấy tờ gì, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân.

Về vấn đề này, UBND huyện Lộc Hà đã có công văn giao UBND xã Ích Hậu khẩn trương hoàn trả lại cho nhân dân số tiền đã thu sai quy định và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, thành lập đoàn công tác về tại địa phương kiểm tra, rà soát tất cả các khoản thu. Kết quả cho thấy tại thôn Phù Ích có nhiều khoản thu sai quy định.

Cũng liên quan đến vấn đề này, một cán bộ công tác tại phòng Tài chính UBND huyện Lộc Hà khẳng định, tất cả các khoản thu của dân ở cấp thôn, xóm là mang tính chất tự nguyện, dân chủ. Các khoản thu đều phải được trình qua UBND xã để kiểm tra, xem xét. Sau đó, ban cán sự thôn, xóm mới được tổ chức họp dân, xin ý kiến và phải có văn bản thể hiện sự đồng thuận của người dân mới được thu.

15-22-54_2
Trong các khoản thu có cả tiền... đuôi chuột. Nợ bị tính lãi 1%

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất