| Hotline: 0983.970.780

Yêu không muốn cưới

Thứ Hai 08/04/2013 , 10:34 (GMT+7)

Các cụ xưa có câu "cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha", ý nói những đôi trai gái đã tìm hiểu kỹ rồi thì phải hỏi, cưới ngay chứ không nên kéo dài thời gian yêu đương.

Các cụ xưa có câu "cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha", ý nói những đôi trai gái đã  tìm hiểu kỹ rồi thì phải hỏi, cưới ngay chứ không nên kéo dài thời gian yêu đương.

Vậy nhưng, thực tế  cuộc sống ngày nay, không ít bạn trẻ gặp phải những lý do khác nhau khiến họ không hào hứng với hôn nhân, dù rằng có thể yêu đắm say một ai đó...

Càng lúc càng có nhiều bạn trẻ đang “mắc cạn” trong lời hẹn cưới, bởi họ đang mong muốn có thời gian và điều kiện vươn đến sự hoàn thiện của chính mình. Nhiều người vì quá sức trong đeo đuổi mục tiêu nên tâm trạng luôn mệt mỏi, stress và không dễ dàng tự cân bằng được cuộc sống của mình. Đã yêu nhau 5 năm, cả Tuấn và Huyền đều tìm được công việc với mức lương ổn định. Cả hai bạn cũng mơ “về ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Tuy nhiên, Tuấn là con trai trưởng, phải gánh vác gia đình ở quê nhà, Huyền một vài lần nói gần nói xa đến chuyện cưới xin nhưng anh chỉ cười mà bảo: “Để một vài năm nữa khi cuộc sống ổn định hơn, chúng mình sẽ làm đám cưới. Bây giờ chúng mình còn nghèo quá...". Vậy là Huyền đành chấp nhận mối tình “mãi không cập bến” đó. 

Điệp khúc tình yêu vẫn cứ thế tiếp diễn. Hai người lại tiếp tục yêu nhau, tiếp tục gặp nhau nhưng dường như áp lực quá lớn khiến tình yêu của họ không còn đẹp mộng mơ. Nỗi niềm hạnh phúc, cảm xúc chờ đợi nhất về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vô tình trở thành gánh nặng tâm lý.

Với Thùy Liên - một cô giáo dạy văn cấp 3 ở một thành phố lớn, tiêu chí mà cô đặt ra để chọn người bạn đời là:  “Người đàn ông đó phải vững chãi và dịu dàng như ba; nồng nàn ấm áp như một người tình; giỏi như một người thầy và gần gũi như một người bạn; thơ trẻ như đứa em trai”. Vì cái tiêu chí đó mà cả thời sinh viên không một chàng trai nào lọt vào mắt xanh của cô. Mãi tới khi ra trường công tác cô mới chọn và yêu say đắm một chàng trai cùng quê. Chàng là một kỹ sư dầu khí, tài hoa, phong độ, tâm lý... đúng với tiêu chuẩn Thùy Liên đặt ra.

Yêu nhau được hơn 3 năm, tâm trạng của Liên luôn rạng ngời trong niềm hạnh phúc vì “một nửa trái tim” có đủ tiêu chuẩn mà cô hằng mơ ước. Mối tình đẹp  lại tiếp tục kéo dài cho tới gần 5 năm, bạn bè hỏi thăm “khi nào được ăn cỗ”, Thùy Liên chỉ cười: “Từ từ đã, mình chỉ thích yêu thôi, chưa muốn ràng buộc sớm đâu”.

Liên kể, họ sống vậy quen rồi nên không muốn thay đổi. Nhà ai nấy sống, nhớ thì gặp nhau, đưa nhau đi chơi. Nhưng cưới thì cả hai vẫn chưa nghĩ đến.  Cả  Hải - người yêu của Thùy Liên cũng vậy, làm kỹ sư dầu khí cứ nửa tháng trên bờ, nửa tháng ngoài biển khơi  nên chưa nghĩ tới việc kết hôn. Hơn nữa cũng vì quá yêu Liên mà Hải chấp nhận để cô tự do bay nhảy, thăng tiến trong sự nghiệp, không ràng buộc bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ.

Nhưng tự thẳm sâu lòng mình, Hải vẫn mong có một gia đình đầm ấm với người vợ hiền, biết chăm sóc chồng và những đứa con bụ bẫm, ngoan ngoãn. Ở “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, Thùy Liên vẫn vô tư, tuổi còn trẻ, phải lo sự nghiệp trước đã, khi nào ổn định thì cưới rồi có con cũng được.

Theo các chuyên gia về hôn nhân gia đình, không có một quy định nào bắt người ta yêu nhau bao lâu thì cưới, nhưng nếu đã gặp được người tốt và yêu nhau thật lòng thì hôn nhân sẽ càng giúp người ta sống có trách nhiệm, nghĩa tình với nhau hơn. Nếu “yêu chỉ để yêu mà thôi”, yêu mà không cưới thì đó là một tình yêu vô trách nhiệm.

Vì thế, nếu chẳng may gặp phải người thích “lửng lơ con cá vàng”, bạn nên mạnh dạn bày tỏ quan điểm và đưa ra sự lựa chọn có tính chất “sống còn”. Tình yêu là tình cảm đẹp nhất mà con người đã có được thì tại sao chúng ta không tận hưởng nó và gặt hái quả ngọt của tình yêu bằng cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc?

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm