| Hotline: 0983.970.780

‘Bướm đêm’ mùa SEA Games

Thứ Ba 10/12/2019 , 09:36 (GMT+7)

Julianne, 16 tuổi là một nạn nhân của hoạt động buôn người đã hành nghề mại dâm ở Philippines được 2 năm. 

Mùa SEA Games này, mỗi tuần Julianne (tên đã được thay đổi) kiếm được từ 40 đến 80 USD gửi về cho gia đình 6 thành viên ở quê nhà.

Các quán bar là thường là tụ điểm môi giới hoạt động mại dâm 

Vào những ngày này, khi bóng hoàng hôn buông xuống thì cánh đàn ông rục rịch kéo nhau vào các quán bar nơi cô làm việc. Trông thấy ho, Julianne vừa cắn móng tay vừa ngóng tín hiệu bởi tuần rồi khách khứa đã bắt đầu thưa dần. Trong khi quản lý quán bar của Julianne đã đe dọa sẽ cúp lương của các nữ tiếp viên nếu họ từ chối đi cùng những người đàn ông về khách sạn của họ vì nghề này là bất hợp pháp.

Ở thành phố Angeles này, là một trong 23 địa điểm diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á(SEA Games) 30 đợt này đã chứng kiến một sự gia tăng lượng khách du lịch nước ngoài đáng kể. Tổng cộng có 8.750 vận động viên đến từ 11 quốc gia thi đấu suốt 12 ngày đêm.

Nạn nhân của nghề mại dâm đều đến từ các nước lân cận

Hai điểm đông khách là Angeles City và Subic Bay đều cách thủ đô Manila vài giờ lái xe từng nổi tiếng là các bãi đáp của hoạt động du lịch tình dục phục vụ khách nước ngoài. Theo luật thì những cô gái bán dâm không được phép làm việc trong quán bar nếu dưới 18 tuổi, nhưng điều này hầu như bị phá vỡ do tên tuổi đã được sửa lại cho phù hợp.

Ông Shay Cullen, người sáng lập Quỹ PREDA, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giải cứu nạn trẻ em bị cưỡng bức lao động tình dục ở Subic Bay và Angeles City, cho biết ông không ngạc nhiên trước sự bất lực của chính phủ.

“Mỗi ngày có hàng trăm trẻ em bị lạm dụng tình dục tại hàng trăm quán bar trá hình và hầu như đều bị chính quyền phớt lờ, bỏ qua”, ông Shay nói và cho biết, mạng lưới của ông đang phải cưu mang 67 trẻ em vị thành niên.

Phần đông nạn nhân đến từ Trung Quốc và Việt Nam được đưa vào nền công nghiệp giải trí và tình dục. Trong 10 ngày qua, cảnh sát ở Angeles City đã giải cứu được hơn 20 bé gái tại nhiều điểm nóng.

Theo báo cáo, ngay trong đêm trước lễ khai mạc SEA Games, giới chức thành phố Angeles đã tạm giữ 44 gái mại dâm hành nghề tự do tại các cơ sở xông hơi, mát xa và họ đều không có giấy tờ tùy thân. Hầu hết số này đều chưa đủ tuổi lao động.

Bà Rhea Mutuc, giám đốc Sở Du lịch Angeles cho biết, không nghĩ rằng có sự gia tăng tệ nạn mua bán dâm diễn ra ngay trong kỳ SEA Games năm nay.

(SCMP)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm