| Hotline: 0983.970.780

“Sói biển” trở về an toàn

Thứ Ba 23/08/2011 , 09:10 (GMT+7)

Sáng ngày 21/8, tàu cá QNg- 11388 TS, công suất 90CV của ngư dân Mai Phụng Lưu đã cập đảo Lý Sơn an toàn sau 13 ngày rời đảo.

Chiếc tàu mới của Mai Phụng Lưu
Sáng ngày 21/8 tàu cá QNg- 11388 TS, công suất 90CV của ngư dân Mai Phụng Lưu (kiêm thuyền trưởng) ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã cập đảo Lý Sơn an toàn sau 13 ngày rời đảo ra khơi khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa.

>> ''Sói biển'' Mai Phụng Lưu đã ra khơi

TRước đó, 13 giờ chiều ngày 8/8, “sói biển” Mai Phụng Lưu đã ra khơi trên chiếc tàu công suất 90CV. Chuyến đi biển lần này, tàu cá của anh Lưu chở 11 lao động, 3.000 lít dầu, 200 cây đá.

 Mai Phụng Lưu cho biết, sáng ngày 10/8 tàu cá của anh đã ra đến quần đảo Hoàng Sa, trong những ngày ra khơi, từ ngày 15-19/8, một số tàu Trung Quốc liên tục có những hành động quấy nhiễu, xua đuổi không cho tàu cá của anh và một số tàu cá của ngư dân Lý Sơn đánh bắt hải sản tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Nhờ rành biển Hoàng Sa, anh khéo léo điều khiển tàu tránh né.

“Cuối cùng, tuy không trúng mánh, nhưng như vậy là thành công. Trừ phí tổn (gần 100 triệu đồng), mỗi thuyền viên trên tàu kiếm được 4 – 5 triệu đồng sau chuyến biển này”- Mai Phụng Lưu cho biết. Ngư dân Mai Phụng Lưu cho biết thêm, chiều 21/8, Hội Nghề cá huyện Lý Sơn đã trợ giúp thêm cho anh 14 triệu đồng, cho vay thêm 8 triệu đồng mua sắm ngư lưới cụ để để tiếp tục ra khơi.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.