| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ

Thứ Hai 23/04/2012 , 18:50 (GMT+7)

Khoảng 10h hôm nay, 23/4, thi thể một phụ nữ đã được tìm thấy sau 8 ngày xảy ra vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ, Thái Nguyên). Đến 16h cùng ngày, thi thể thứ hai được tìm thấy.

Khoảng 10h hôm nay, 23/4, thi thể một phụ nữ đã được tìm thấy sau 8 ngày xảy ra vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ, Thái Nguyên). Đến 16h cùng ngày, thi thể thứ hai được tìm thấy. 

 >> Tìm thấy xác nạn nhân bị vùi lấp ở Thái Nguyên

 
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại

Có mặt tại hiện trường, ông ông Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở cho biết thi thể một phụ nữ được tìm thấy ở sâu dưới bùn so với nền đất nhà nạn nhân khoảng 5m, so với bề mặt bãi thải 30m, cách vị trí cũ của nhà nạn nhân khoảng 100m.

Do đã bị vùi lấp bởi hàng khối đất đá của bãi thải trong 8 ngày nên xác của nạn nhân đã ở trong tình trạng phân hủy. Dù vậy, anh Nguyễn Văn Trương, người nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Thiện đã xác nhận nạn nhân được tìm thấy là thi bà Nguyễn Thị Thiện (52 tuổi).

Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy nên nhìn bằng mắt thường chưa thể khẳng định chắc chắn là ai. Cơ quan chức năng đang tiến hành phun khử trùng, làm các thủ tục pháp y để xác minh rõ danh tính của nạn nhân, đồng thời bàn giao xác nạn nhân cho người nhà.

Đến 16h chiều nay, lực lượng tìm kiếm tại bãi thải mỏ than Phấn Mễ đã tìm thấy thi thể thứ hai. Cũng vì thi thể đang trong quá trình phân hủy, bị biến dạng nên cơ quan chức năng chưa xác định được rõ danh tính. 

Nạn nhân được xác định là nam giới, còn khá trẻ. Trên cổ nạn nhân đeo dây bạc. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng quần áo rách tả tơi, nằm cách thi thể nghi là bà Nguyễn Thị Thiện khoảng 50 mét. Nhiều người dân ở xóm Khuôn 1 cho biết rất có thể đây là 1 trong 4 người nhà bà Nguyễn Thị Hoàn. 


Thi thể nạn nhân thứ hai được tìm thấy vào lúc 16h chiều nay

Như vậy hiện vẫn còn 3 nạn nhân bị vùi lấp dưới bãi thải mỏ than Phấn Mễ, đều là người trong một gia đình. Lực lượng tìm kiếm gồm hàng trăm người, hàng chục máy xúc, ô tô, chó nghiệp vụ… vẫn đang được huy động khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 15/4, tại bãi thải số 3, Công ty Than Phấn Mễ (thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 6 người chết, trong đó 5 người bị vùi lấp, một người bị thương, vùi lấp 10 nhà dân cùng nhiều tài sản khác.

Theo Dân trí

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.