Nhận định của Bộ Công Thương cho thấy, trước sự sụt giảm từ thị trường Philippines, các DN XK gạo đã tăng cường mở rộng, tìm kiếm sang các thị trường mới.
Gạo thơm của VN đã dần chiếm lĩnh được lòng tin của nhiều thị trường lớn ở châu Á thuộc nhóm thị trường mới của Trung Quốc như Bắc Kinh, Hồng Kong, Đài Loan…Trong quý I/2012, nhóm thị trường này có tốc độ tăng trưởng từ 2 - 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, XK gạo quý I/2012 đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 681 triệu USD, giảm 32% về lượng và 29% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý I, dù áp lực cạnh tranh từ nhà XK gạo lớn là Thái Lan đã giảm nhờ vào chính sách đảm bảo giá mua cao cho nông dân nhưng gạo VN vẫn còn các đối thủ XK chất lượng trung bình khác như Ấn Độ, Mianma và Pakixtan. Hiện giá gạo của VN đang cao hơn các nước này.