| Hotline: 0983.970.780

Đua nhau nở rộ

Thứ Ba 10/04/2012 , 11:27 (GMT+7)

Tài chính- Ngân hàng luôn là những ngành thu hút lượng thí sinh cao nhất ở các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

Tài chính- Ngân hàng luôn là những ngành thu hút lượng thí sinh cao nhất ở các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Không bỏ lỡ cơ hội, nhiều trường đua nhau mở chuyên ngành này như nấm mọc sau mưa, ảnh hưởng lớn đến chất lượng nhân lực, tìm kiếm việc làm của cử nhân.

Liên tục “hot”

Tháng 12/2007, lần đầu tiên có một hội thảo về nhu cầu xã hội đối với nhân lực ngành tài chính ngân hàng được Bộ GD- ĐT và Bộ Tài chính tổ chức. Việc xuất hiện ngay sau cơn sốt chứng khoán năm 2006 và sự bùng nổ của các ngân hàng cũng như tổ chức tài chính, tín dụng với nhiều quy mô khác nhau khiến cho hội thảo này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tại hội thảo này, những con số về nhu cầu xã hội đối với nhân lực ngành tài chính ngân hàng do ông Vũ Văn Ninh (khi đó đang là Bộ trưởng Bộ Tài chính) ngay lập tức thu hút tất cả những đơn vị đào tạo cũng như HS, SV. Theo đó, ông Ninh cho biết dự kiến đến năm 2010, nhu cầu nguồn nhân lực của các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán và thẩm định giá khoảng 13.500 người. Trong đó lĩnh vực chứng khoán là 5.000 người, bảo hiểm 3.000 người, kiểm toán 5.000 người, thẩm định giá 500 người và con số dự báo này có thể rất thấp so với nhu cầu thực tế.

Đúng như dự đoán, suốt những năm qua, ngành Tài chính- ngân hàng luôn là lựa chọn hàng đầu của HS bởi nhu cầu xã hội cao và thu nhập trong ngành này được đánh giá là hấp dẫn. Khảo sát qua Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT vào tháng 2/2011 cho thấy trong số 80.000 TS tham gia trả lời thì có tới 38% đánh giá Tài chính- ngân hàng là ngành “nóng” nhất, tiếp đến là quản trị kinh doanh.

Bởi thế, điểm đầu vào của chuyên ngành này tại các trường ĐH luôn cao chót vót. Tại ĐH Kinh tế quốc dân, trong khi điểm sàn của trường năm 2010 là 21 điểm (với khối A) và 20 điểm (với khối D1) thì riêng ngành Tài chính- ngân hàng có điểm chuẩn khối A là 24,5 và khối D1 là 23,5. Riêng chuyên ngành Ngân hàng tại trường này vào năm 2010 lên tới 25,5 điểm (khối A) và 23,5 điểm (khối D1). Năm 2011, điểm tuyển sinh các ngành này vẫn giữ vị trí cao nhất trường.

Tại Học viện Ngân hàng, điểm vào ngành Tài chính- ngân hàng cao nhất trường với mức 23 điểm, cao hơn điểm sàn vào trường 2,5 điểm. ĐH Ngoại thương Hà Nội năm 2011 có điểm chuẩn vào ngành này cũng lên tới 23 điểm (khối D1), luôn ở vị trí cao nhất trong tất cả các chuyên ngành.

Đi cùng với điểm chuẩn cao là tỷ lệ chọi ở chuyên ngành này tại các trường ĐH cũng rất gay cấn với tỉ lệ 1/20,5.

Kinh tế khó khăn: Nhu cầu vẫn tăng

Khác với suy đoán kinh tế khó khăn sẽ khiến ngành này hết “hot”, ông Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết: “Dự báo nguồn nhân lực lĩnh vực này trong thời gian 5- 10 năm tới vẫn rất “nóng” không phải bão hòa như nhiều người nhận định bởi vì ngành này chi phối rất nhiều đến sự phát triển kinh tế của đất nước”.

Như để khẳng định dự đoán của ông Dũng, mới đây (vào tháng 3/2012), VietnamWorks- nhà cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trực tuyến lớn nhất VN đã công bố “Báo cáo chỉ số thị trường nhân lực trực tuyến VN tháng 2/2012”. Theo đó, báo cáo này cho thấy nhân lực ngành Tài chính- ngân hàng đã tăng mạnh trở lại sau 3 tháng giảm liên tiếp ở giai đoạn cuối năm 2011, đầu năm 2012.

Lý giải điều này, ông Dũng cho rằng hiện nay có hàng trăm ngân hàng trong và ngoài nước cùng hoạt động với quy mô ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu phát triển rất lớn của đất nước. Ngành Tài chính- ngân hàng mới thực sự nóng vài năm trở lại đây, do đó chưa thể đạt đến độ bão hòa về nhu cầu nhân lực ở thời điểm này, nếu có giảm đôi chút trong vài tháng cũng chỉ là hiệu ứng tạm thời của lạm phát.

Không chuyên ngành cũng mở

Nắm bắt được điều này, rất nhiều trường ĐH, CĐ đã xin mở ngành Tài chính- ngân hàng để đào tạo, trong đó có rất nhiều trường trên thực tế không có chức năng đào tạo các chuyên ngành kinh tế mà chỉ chuyên về đào tao công nghệ, kỹ thuật!

Hiện nay, chưa có thống kê chính thức nào về việc cả nước có bao nhiêu cơ sở đào tạo chuyên ngành Tài chính- ngân hàng nhưng theo Bộ GD- ĐT thì mùa tuyển sinh năm 2010, chỉ tính riêng ngành kinh tế đã chiếm tới 1/3 tổng số TS trúng tuyển trong cả nước. Như vậy có thể thấy số TS và số cơ sở đào tạo ngành này là rất lớn.

Trong khi những đơn vị có truyền thống đào tạo ngành tài chính ngân hàng lâu đời như ĐH Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại…  vẫn tiếp tục duy trì vị thế của mình thì hiện đã có thêm nhiều cơ sở mới nhảy vào đào tạo ngành này (cả công lập dẫn dân lập, cả hệ ĐH lẫn CĐ). Điều đáng nói là có nhiều trường hoàn toàn “không chuyên ngành” nhưng vẫn không bỏ lỡ mảnh đất màu mỡ này.

Có thể kể đến những trường như ĐH Công nghiệp Việt Trì, ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, Học viện Hành chính QG, ĐH Thủy lợi, ĐH Mỏ- Địa chất, ĐH Công đoàn, CĐ Công nghệ thông tin TP. HCM, CĐ Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn… và một loạt các trường ĐH, CĐ không chuyên ngành khác.

Thậm chí, để tăng thêm sức hấp dẫn cho TS, trường CĐ Công nghệ Viettronics còn quảng cáo trên website của trường: “Tuỳ từng trường sẽ có những định hướng khác nhau dẫn đến việc xây dựng chương trình đào tạo không giống nhau. Việc theo học ở trường ĐH, CĐ top trên hay top dưới là điều không quan trọng do các trường đào tạo ngành Tài chính- ngân hàng đều phải dạy theo chương trình khung quy định của Bộ GD- ĐT nên sự khác biệt về kiến thức giữa các trường cùng nhóm ngành là không lớn(!?)”.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm