| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng đốn hạ gỗ Sưa trên Khu di tích Hàm Rồng

Thứ Năm 28/04/2011 , 08:46 (GMT+7)

Từ đầu tháng 4/2011 đến khi bị bắt, Toàn đã cùng 2 đối tượng khác tham gia chặt phá 24 cây gỗ Sưa...

Đã có nhiều vụ đốn hạ trộm gỗ Sưa trên địa bàn TP Thanh Hóa trong thời gian gần đây. Trên đồi C4 và Quyết Thắng thuộc khu vườn thực vật Hàm Rồng đã có khoảng 50 cây gỗ Sưa với đường kính từ 17 – 25cm bị chặt trộm.

Sau một thời gian theo dõi, tối 25/4, đội CSĐT tội phạm về kinh tế và môi trường (Công an Thành phố Thanh Hóa) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1980), ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương đang chặt trộm gỗ Sưa trên đồi Quyết Thắng. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ: 21 khúc gỗ Sưa và nhiều công cụ, phương tiện dùng để cưa, chặt.

Toàn khai nhận: Từ đầu tháng 4-2011 đến khi bị bắt y đã cùng 2 đối tượng khác tham gia chặt phá 24 cây gỗ Sưa tại đồi C4 và Quyết Thắng của vườn thực vật Hàm Rồng. Sau đó bọn chúng thuê xe ô tô vận chuyển ra tỉnh Ninh Bình tiêu thụ với giá hàng trăm triệu đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.