| Hotline: 0983.970.780

Xử tù xã đội trưởng đánh bạc

Thứ Ba 28/02/2012 , 11:38 (GMT+7)

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân TX Hương Trà (TT-Huế) đã công khai xét xử vụ án “đánh bạc” với các bị cáo Nguyễn Thế Bình - nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hương Toàn, cùng đồng bọn gồm các đối tượng Phạm Hưởng, Nguyễn Duy Hiền, Lê Tấn Phong, Nguyễn Văn Túy, Hoàng Đắc Huyền, Lê Văn Phước (cùng trú tại TX Hương Trà).

Theo cáo trạng VKSND TX Hương Trà, khoảng 15 giờ ngày 16/2/2011, ông Nguyễn Văn Tá (trú thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn), tổ chức lễ tảo mộ đầu năm theo phong tục tại địa phương. Trong lúc tổ chức, Bình, Hưởng, Tuý, Phong, Hiền, Phước, Huyền đã rủ nhau đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa. Đến 16 giờ cùng ngày trong lúc Bình cùng đồng bọn đang thực hiện hành vi đánh bạc thì bị Cơ quan CSĐT Công an TX Hương Trà bắt quả tang cùng tang vật.

HĐXX TAND TX Hương Trà tuyên phạt Bình 6 tháng tù, Phước 10 tháng tù, Hưởng 3 tháng tù, Phong 3 tháng tù, Hiền 3 tháng tù, Huyền 3 tháng tù, Tuý 6 tháng cải tạo không giam giữ. Ngoài ra, Bình bị phạt 5 triệu đồng và mỗi bị cáo còn lại bị phạt 3 triệu đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.