| Hotline: 0983.970.780

Tên lửa Triều Tiên sẽ được phóng như thế nào?

Thứ Năm 12/04/2012 , 16:08 (GMT+7)

Bình Nhưỡng hôm nay bắt đầu kế hoạch phóng tên lửa trong vòng 5 ngày, giữa bối cảnh nhiều nước châu Á được đặt trong tình trạng báo động.

Bình Nhưỡng hôm nay bắt đầu kế hoạch phóng tên lửa trong vòng 5 ngày, giữa bối cảnh nhiều nước châu Á được đặt trong tình trạng báo động. 

Hình mô phỏng các tầng của tên lửa Ngân Hà-3 tách rời nhau sau khi được phóng lên không gian. Đồ họa: AGI

Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ phóng tên lửa Ngân Hà-3 (Unha-3) trong khoảng thời gian từ hôm nay, 12/4, cho tới thứ hai tuần sau, 16/4. Nhiều khả năng thời điểm phóng tên lửa rơi vào giữa 6h00 tới 11h00 theo giờ địa phương, tức là từ 4h00 tới 9h00 theo giờ Hà Nội, AFP đưa tin.

 Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm qua cho hay Triều Tiên được cho là nhiều khả năng sẽ phóng tên lửa Ngân Hà-3 vào ngày 14/4, tức là một ngày trước lễ duyệt binh lớn để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, việc phóng tên lửa có thể được đẩy sớm lên một hoặc hai ngày.

Triều Tiên cho biết tên lửa Ngân Hà -3 sẽ đưa vệ tinh Quang Minh Tinh-3 (Kwangmyongsong-3) vào quỹ đạo vì các mục đích nghiên cứu hòa bình. Đây cũng là một hoạt động nhằm giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh trong năm nay.

Tuy nhiên, Mỹ và nhiều nước cho rằng đây thực chất là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa, một hoạt động bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Washington cũng vừa tạm ngừng việc viện trợ lương thực theo thỏa thuận phi hạt nhân hóa mới đạt được với Bình Nhưỡng hồi cuối tháng hai.

Triều Tiên cho biết nước này đã lắp vệ tinh và nạp nhiên liệu cho tên lửa dài 30 m, nhưng giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên cho rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc phóng tên lửa sẽ được thực hiện trong ngày hôm nay.

Hình vẽ mô tả đường bay dự kiến và hình dáng của tên lửa Ngân Hà-3, cùng các khu trục hạm và tên lửa đánh chặn của Nhật Bản. Đồ họa:Global Security, International Maritime Organisation, Graphic News

Tuy nhiên, Nhật Bản và Philippines vẫn thiết lập tình trạng báo động. Philippines yêu cầu nhiều chuyến bay phải đối hướng để tránh đi vào vùng mà mảnh vỡ từ tên lửa Triều Tiên có thể rơi xuống. Cơ quan hàng hải Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tàu thuyền qua lại các khu vực nằm trên đường di chuyển của Ngân Hà-3.

Trong một diễn biến khác, tại lễ khai mạc của hội nghị G8 tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho hay các nước thành viên G8 đều nhất trí mong muốn sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. "Việc Triều Tiên phóng tên lửa vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", bà Clinton nói với các bộ trưởng ngoại giao G8. 

Video mô phỏng diễn biến vụ phóng tên lửa Triều Tiên (Nguồn: AGI)

Theo vnexpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm