Theo một lãnh đạo Vườn QG Hoàng Liên cho biết: Từ ngày 8/2/2010 lửa cháy rừng phát hoả từ khu vực Dền Thàng, xã Tả Van (Sa Pa, Lào Cai), do trời khô hanh, nắng nóng ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng sang các khu vực khác, đám cháy ngày càng dữ dội hơn.
Trải qua 3 ngày cháy rừng, ước tính số rừng bị cháy khoảng 260 ha. Bao gồm: Rừng cỏ tranh lau sậy, rừng tái sinh và rừng nguyên sinh, lửa đã bén vào vùng lõi của Vườn QG với diện tích ước tính 60-70 ha.
Nguyên nhân cháy rừng ban đầu được xác định do người dân bất cẩn khi sử dụng lửa trong rừng. Vụ cháy rừng diễn ra trên núi cao, địa hình phức tạp ngoài khả năng của huyện Sa Pa. Tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng các phương tiện chữa cháy giúp Sa Pa chữa cháy. Huyện Sa Pa đã huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm, cán bộ trong Vườn QG và dân quân các xã lân cận với khoảng 700-750 người đi cứu rừng. Vụ cháy rừng đang diễn ra hết sức phức tạp và nguy cơ càng lan rộng, từ điểm cháy rừng Dền Thàng nay tiếp tục lan rộng ra các điểm: Séo Mí Tỷ, Séo Trung Hồ, Tả Trung Hồ và khu vực xã Bản Hồ.