| Hotline: 0983.970.780

Rừng Tà Xùa cháy dữ dội

Thứ Năm 04/03/2010 , 09:42 (GMT+7)

Lửa cháy rừng xuất phát từ đỉnh núi nơi đường phân thủy giáp ranh 3 huyện Phù Yên, Bắc Yên (Sơn La) và Trạm Tấu (Yên Bái) từ đêm 2/3. Đến 17h ngày 3/3 ngọn lửa cháy rừng càng dữ dội đã lan xuống khu rừng bản Suối Khang thuộc xã Suối Tọ, nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa.

* 1 ngày, 82 điểm cháy

Sau rừng Hoàng Liên thì rừng ở hàng loạt tỉnh Tây Bắc lại bốc cháy, trong đó rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa (Sơn La) đang bốc cháy dữ dội.

Ông Nguyễn Văn Luân - Chi cục trưởng Chi cục KL Sơn La cho biết: Lửa cháy rừng xuất phát từ đỉnh núi nơi đường phân thủy giáp ranh 3 huyện Phù Yên, Bắc Yên (Sơn La) và Trạm Tấu (Yên Bái) từ đêm 2/3. Đến 17h ngày 3/3 ngọn lửa cháy rừng càng dữ dội đã lan xuống khu rừng bản Suối Khang thuộc xã Suối Tọ, nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa. Được biết, Sơn La cũng vừa dập xong vụ cháy trên dưới 100 ha rừng ở xã Xuân Nha (huyện Mộc Châu). Đây là 2 khu vực cháy rừng lớn nhất trong số hàng chục điểm cháy rải rác khắp các cánh rừng của Sơn La.

Chi cục KL Sơn La chỉ đạo Hạt KL Phù Yên huy động 50 người, trong đó có 20 chiến sĩ KL ngay lập tức đi cứu rừng, huyện Phù Yên huy động các xã lân cận 150 người tham gia chữa cháy rừng. Tuy nhiên từ UBND xã Suối Tọ lên đến bản Suối Khang 3km đường leo núi, còn đến được điểm cháy phải đi bộ từ 8 - 10 tiếng. Hiện nay 200 người do KL và UBND huyện Phù Yên huy động đã lên đường. Diện tích rừng đã bị cháy ước tính khoảng 40 - 50 ha có thể sẽ tăng lên nếu đám cháy không được khống chế và sớm dập tắt.

Ông Nguyễn Phúc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đang trên đường chỉ huy chữa cháy cho biết: Cháy rừng từ Sơn La đã lan sang khu vực rừng bản Tà Chử nơi giáp ranh giữa hai xã Bản Mù và Bản Công của huyện Trạm Tấu. Do gió to, cháy lớn lửa cháy rừng đang uy hiếp các khu rừng tự nhiên của huyện Trạm Tấu. Tuy nhiên trái ngược với ý kiến của ông Cường, nhiều người dân bên phía Sơn La lại cho rằng ngọn lửa xuất phát từ bên Yên Bái rồi lan sang Suối Tọ. Tất nhiên hiện chưa phải là thời điểm truy xuất xem ngọn lửa phát ra từ đâu mà trước hết phải tập trung chữa cháy.

Huyện Trạm Tấu đã huy động tất cả các ngành: KL, công an, bộ đội, Ban QLDA rừng phòng hộ… cùng lãnh đạo huyện với khoảng gần 200 người xuống các điểm cháy: Bản Công, Bản Mù, Túc Đán, Tà Si Láng tổ chức chữa cháy. Còn điểm cháy xã Túc Đán do hai công nhân xây dựng thuỷ điện Nậm Đông đốt cỏ đã làm ngọn lửa lan vào rừng, nguy cơ uy hiếp diện tích rừng trồng của dự án 661. Ngọn lửa cháy rất mạnh trên các sườn núi đá cao rất khó chữa. Nguy cơ của điểm cháy này lan sang các khu rừng của xã Nậm Lành và Nghĩa Sơn (Văn Chấn).

Ông Nguyễn Hợp Đoàn- Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết: Văn Chấn đã huy động 250 người túc trực tại điểm cháy này sẵn sàng dập lửa. Khu vực xã Cát Thịnh đã chuẩn bị 300 người và lương thực 3 ngày ăn để ứng phó khi lửa cháy rừng từ xã Làng Nhì lan sang…

Theo Cục Kiểm lâm đến ngày hôm qua  (3/3), số tỉnh có nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) đã tăng lên tới 15 tỉnh. Trong đó các tỉnh có nhiều khu vực nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài nhất như Bình Phước, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Bình, Nghệ An, Lạng Sơn, Sơn La... Ngoài ra, đã có tới 21 tỉnh có nguy cơ cháy rừng đang ở mức cấp IV (cấp nguy hiểm) rải khắp cả nước. Như vậy đến thời điểm này, đã có 36/61 tỉnh thành treo “báo động đỏ” về nguy cơ cháy rừng.

Còn theo hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến của Cục Kiểm vào 14h chiều qua, cả nước đang có 9 tỉnh có điểm cháy rừng với trên 82 điểm cháy (chưa có xác minh). Trong đó riêng 3 tỉnh Tây Bắc gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn La đang xảy ra 71 vụ cháy.

Lê Bền

Chi cục trưởng Chi cục KL Yên Bái ông Nguyễn Quang Vinh cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 13 vụ cháy. Hiện nay lửa cháy rừng từ khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa đang uy hiếp các khu rừng giáp gianh: Làng Nhì, Tà Si Láng, Cát Thịnh, Bản Mù. KL. Tỉnh Yên Bái đã tung toàn bộ lực lượng lên các điểm cháy huy động người dân tổ chức chữa cháy…

Ngọn lửa cháy rừng ở khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa đang rất mạnh, gió lớn, tốc độ lan rất nhanh. Rừng của tỉnh Yên Bái rất khó tránh khỏi bị “bà hoả” từ rừng Sơn La hỏi thăm. Tỉnh Yên Bái không thể ngồi đợi lửa cháy lan sang rừng của mình mới tổ chức chữa cháy, mà phải nhanh chóng huy động tổng lực, phát các đường băng cản lửa khu vực giáp gianh hai tỉnh để ngăn chặn ngọn lửa lan sang.

Trao đổi với NNVN tối qua, ông Hà Công Tuấn - Cục trưởng Cục Kiểm lâm vừa đi chữa cháy rừng ở Tây Bắc về cảnh báo, hiện đang làâco điểm mùa phát nương làm rẫy của đồng bào miền núi phía Bắc. Việc người dân đốt lửa xảy ra rất thường xuyên. Mà đa số các điểm đốt nương đều nằm trên núi cao, gió to nên ngọn lửa lan ra rất nhanh nếu cháy vào rừng thì chỉ bó tay, không cứu chữa nổi. Vì vậy chính quyền các địa phương nhất là cấp thôn bản, xã phải quản lý chặt chẽ việc đốt nương mới hạn chế được cháy rừng.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm