| Hotline: 0983.970.780

4 em nhỏ chết thảm dưới ao công trình

Thứ Hai 15/08/2011 , 14:38 (GMT+7)

Sau khi ăn rằm tháng bảy, 4 em nhỏ rủ nhau đi tắm rồi chết đuối dưới ao nước công trình đang thi công...

Sau khi ăn rằm tháng bảy, 4 em nhỏ rủ nhau đi tắm rồi chết đuối dưới ao nước công trình đang thi công (không có biển báo) tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Theo một số người thân trong gia đình, sau khi ăn rằm vào trưa 14/8, 4 đứa trẻ của 2 gia đình ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) rủ nhau đi chơi. Đến tối không thấy các cháu về, gia đình đi tìm khắp nơi, nhờ đài truyền thanh xã thông báo tìm kiếm, nhưng không thấy.

'Ao' nước rộng nằm trong dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng Hòa Lạc, nơi phát hiện thi thể của 4 cháu nhỏ

"Khoảng 22h30, sau khi soi đèn pin thấy cái áo nổi trên mặt nước hố công trình, gần với bờ, mọi người chạy tới phát hiện thi thể em Huy. Sau đó xác 3 em được tìm thấy cách chỗ Huy vài mét", anh Nghiêm Văn Cương, anh họ của 2 đứa trẻ bị nạn, kể lại.

4 cháu nhỏ tử vong là hai anh em Nghiêm Quang Huy (11 tuổi), Nghiêm Văn Hưng (13 tuổi) và hai anh em Ngô Văn Hùng (14 tuổi), Ngô Văn Hưng (12 tuổi).

Tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể 4 cháu nhỏ, là một hố nước rộng khoảng 400 m2, sâu gần 2 m, cách phòng bảo vệ công trình 20 m. Hố nước này nằm trong dự án nút giao thông từ làng Phú Đô lên đại lộ Thăng Long, thuộc dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc. 

Sáng 15/8, trao đổi với PV, ông Bùi Quang Cảnh, Trưởng thôn Phú Đô bức xúc: "Dự án nằm trên địa phận của thôn, được thi công dở dang hàng năm trời. Khi gặp mưa, những hố công trình biến thành ao nước lớn, nhưng đơn vị thi công không cắm biển cảnh báo nguy hiểm".

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc. 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.